Dự luật và các quy định liên quan sẽ được Bộ Giáo dục và Khoa học Nga đưara thảo luận công khai vào mùa Thu tới. Đây là kết quả phối hợp giữa Bộ Giáo dụcvà Khoa học với Bộ Ngoại giao Nga. Giám sát vấn đề này là các Thứ trưởng Giáodục Andrei Povalko và Alexander Klimov.
Dự kiến vào tháng 11 tới, Nga sẽ đưa ra bộ các tài liệu và chương trình,để đảm bảo đồng bộ một "chu trình giáo dục thiết thực" gồm thi, tuyển chọn vàtiếp nhận sinh viên, chuyển từ khóa học này sang khóa học khác (có thể cho thôihọc hay chuyển sang trường đại học khác)...
Ước tính, hàng năm, với nguồn chi từngân sách nhà nước, các trường đại học Nga sẽ tiếp nhận 15.000 sinh viên nướcngoài từ 150 quốc gia.
Hiện trên lãnh thổ Nga có 750 cơ sở giáo dục đại học với 250.000 sinh viênnước ngoài của 150 quốc gia theo học. Hơn 40.000 sinh viên trong số này đang họccao học với kinh phí trích từ ngân sách Liên bang Nga.
Theo Bộ Giáo dục và Khoahọc Nga, số sinh viên nước ngoài hiện chiếm khoảng 2,3% tổng số sinh viên và dựkiến sẽ tăng lên 6% vào năm 2015 và 10% vào năm 2018.
Để hiện thực hóa dự án trên, Nga cần công nhận chứng chỉ giáo dục của cáctrường phổ thông nước ngoài tại nước này.
Theo Luật giáo dục mới có hiệu lực từngày 1/9 tới, Nga sẽ công nhận cấp và trình độ phổ thông của học sinh nước ngoàicăn cứ theo thỏa thuận song phương. Các học sinh nước ngoài muốn theo học cáctrường đại học Nga phải vượt qua kỳ thi của Cơ quan quản lý Giáo dục và Khoa họcLB (Rosobrnadzor)./.