Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, tại cuộc gặp với Đại sứ Cộng hòa Dân chủNhân dân Triều Tiên ở Mátxcơva Kim Yong Jae, Thứ trưởng Ngoại giao Nga AlexeiBorodavkin nhấn mạnh Nga đang tìm kiếm "giải pháp cho các vấn đề giữa BìnhNhưỡng và Seoul thông qua các kênh ngoại giao-chính trị."
Nga cũng tái khẳng định cam kết nối lại các cuộc đàm phán sáu bên nhằm giảiquyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Cũng trong khuôn khổ cuộc gặp, ông Kim đã thông báo với ông Borodavkin quan điểmcủa Triều Tiên về tình hình khu vực hiện nay và triển vọng trong tương lai.
Trong khi đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 22/12 dẫn một nguồn tin ngoạigiao cho biết, Triều Tiên và Mỹ đã nối lại kênh đối thoại thông qua phái bộ củaBình Nhưỡng tại Liên hợp quốc ở New York.
Theo nguồn tin trên, việc nối lại hoạt động tiếp xúc song phương thông qua kênhđối thoại diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên bày tỏ lập trường sẵn sàng đàm phán,sau khi căng thẳng quân sự leo thang trên bán đảo Triều Tiên liên quan tới vụđấu pháo giữa hai miền vào ngày 23/11 vừa qua.
Động thái này có thể được xem là một phần trong chiến lược "hai hướng" củaWashington - cả gây sức ép lẫn đối thoại - nhằm giải quyết vấn đề Triều Tiên./.