Nga: Triều Tiên tăng cường kiểm soát và phòng dịch bệnh do 2019-nCoV

Truyền thông Nga cho biết Triều Tiên đã thực hiện chương trình giám sát để ngăn chặn sự ra vào của các nhà ngoại giao nước ngoài và tạm dừng hoạt động kinh doanh phục vụ người nước ngoài.
Nga: Triều Tiên tăng cường kiểm soát và phòng dịch bệnh do 2019-nCoV ảnh 1Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Nguồn: AFP)

Ngày 4/2, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn hãng thông tấn TASS của Nga cùng ngày cho biết, để ngăn chặn sự lây nhiễm của virus corona mới (2019-nCoV), Triều Tiên đã thực hiện chương trình giám sát để ngăn chặn sự ra vào của các nhà ngoại giao nước ngoài và tạm dừng hoạt động kinh doanh phục vụ người nước ngoài như khách sạn và nhà hàng.

Đại sứ quán Nga cùng ngày thông báo qua tài khoản Facebook rằng "các ngoại giao ở Triều Tiên bị cấm vào Triều Tiên để mua hàng hóa, các nhà ngoài giao mới được bổ nhiệm cũng bị cấm nhập cảnh vào Triều Tiên."

Đại sứ quán Nga cũng có hướng dẫn rằng "Trường hợp bắt buộc phải Triều Tiên do sự cần thiết hoặc hoàn cảnh không thể tránh khỏi, thì buộc phải cách ly 15 ngày sau thời điểm nhập cảnh."

[Triều Tiên chỉ thị quan chức cấp bộ đi đầu trong cuộc chiến chống nCoV]

Đại sứ quán Nga cũng cho biết thêm, Triều Tiên tăng cường các biện pháp ngăn tăng cường cách ly đối với nhân viên các cơ quan nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Bình Nhưỡng, và đặc biệt thông báo tất cả người nước ngoài nên ở lại làm việc, không rời khỏi trụ sở cho đến ngày 15/2.

Ngoài ra, chính quyền Triều Tiên đã quyết định tạm dừng vô thời hạn các dịch vụ cung cấp cho người nước ngoài tại các khách sạn, cửa hàng, nhà hàng ở thủ đô Bình Nhưỡng và một số nơi công cộng, tất cả người nước ngoài chỉ được sử dụng các cửa hàng trong khu vực ngoại giao đoàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục