Nga và Nhật cảnh báo trả đũa việc Mỹ áp thuế nhập khẩu thép, nhôm

Nga cho biết kế hoạch sẽ áp các mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu thường niên của Mỹ, có tổng trị giá 538 triệu USD và Nhật Bản tương ứng sẽ là 440 triệu USD.
Nga và Nhật cảnh báo trả đũa việc Mỹ áp thuế nhập khẩu thép, nhôm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin theo tài liệu do Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) công bố ngày 22/5, Nga và Nhật Bản cảnh báo họ có thể trả đũa việc Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thép và nhôm, bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt với tổng trị giá gần 1 tỷ USD.

Nga cho biết kế hoạch sẽ áp các mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu thường niên của Mỹ, có tổng trị giá 538 triệu USD và Nhật Bản tương ứng sẽ là 440 triệu USD.

Cả Nga và Nhật Bản đều khẳng định họ có quyền áp đặt mức thuế tương đương đối với hàng xuất khẩu của Mỹ.

Hai nước này không liệt kê các mặt hàng của Mỹ có thể bị bổ sung thuế.

Trước đó, hôm 18/5, Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo với WTO một danh sách các sản phẩm xuất khẩu chính của Mỹ sang châu Âu có thể phải chịu mức thuế cao hơn trong tương lai nhằm đáp trả việc Washington gần đây tăng thuế đối với mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục