Nga và Trung Quốc lập quỹ đầu tư vào ngành công nghiệp máy bay

Quy mô của quỹ đầu tư do Nga và Trung Quốc lập sẽ là 100 tỷ ruble (khoảng 1 tỷ USD), lượng đầu tư vào hai nước sẽ được thực hiện tương đương nhau.
Nga và Trung Quốc lập quỹ đầu tư vào ngành công nghiệp máy bay ảnh 1Việc thành lập quỹ được RDIF được công bố trong bối cảnh chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Văn phòng báo chí của Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) ngày 17/10 cho biết nước này cùng với Trung Quốc sẽ lập một quỹ đầu tư vào ngành công nghiệp máy bay.

Quy mô của quỹ sẽ là 100 tỷ ruble (khoảng 1 tỷ USD), lượng đầu tư vào Nga và Trung Quốc sẽ được thực hiện tương đương nhau. 

Việc thành lập quỹ trên được RDIF được công bố trong bối cảnh chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Thông cáo báo chí viết: “Ngoài lĩnh vực hàng không, Quỹ sẽ đầu tư vào các dự án hiện có và triển vọng thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ, công nghệ Kỹ thuật Số và tiết kiệm năng lượng cũng như dữ liệu lớn."

[Phái đoàn Nga-Trung Quốc ký nhiều thỏa thuận hợp tác song phương]

Dự án máy bay thân rộng tầm xa Nga-Trung, được cho là sẽ cạnh tranh với máy bay chở khách A330 và Boeing 777, bắt đầu vào tháng 4/2014.

Dự án được Tổng công ty Máy bay (thuộc tập đoàn công nghệ khổng lồ của Nga Rostec) và COMAC của Trung Quốc thực hiện. Năm 2017, dự án được đặt tên là CR 929. 

Đây không phải là lần đầu tiên Nga và Trung Quốc thành lập quỹ đầu tư chung. Năm 2015, RDIF và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc đã thống nhất thành lập một quỹ với kế hoạch đầu tư 20 tỷ USD vào nền kinh tế Nga.

Quy mô của quỹ là 2 tỷ USD. Một phần tiền đầu tư được quỹ này phân bổ, phần còn lại là các khoản vay từ các ngân hàng Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.