Ngân hàng Hàng hải áp dụng hóa đơn điện tử cho khách hàng

MSB mong muốn khách hàng đến giao dịch tại MSB mà không phải dùng đến giấy bút mà chỉ cần sử dụng vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt.
Ngân hàng Hàng hải áp dụng hóa đơn điện tử cho khách hàng ảnh 1Khách hàng đến giao dịch tại MSB không phải dùng đến giấy bút. (Nguồn: MSB)

Bắt đầu từ tháng Năm, Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải (MSB) chính thức áp dụng hóa đơn điện tử dành cho tất cả khách hàng doanh nghiệp, cá nhân đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng, thay thế hoàn toàn cho các hình thức hóa đơn giấy hiện nay. Việc thay đổi này sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực và sự thuận tiện cho khách hàng.

Tương tự như hình thức hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in hiện nay, hóa đơn điện tử thể hiện đầy đủ các thông tin về việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và có giá trị pháp lý tương đương.

[MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.860 tỷ đồng]

Hóa đơn điện tử ngày càng được sử dụng rộng rãi do được quản lý và bảo mật trên hệ thống điện tử, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng như: Chủ động truy cập và trích xuất hóa đơn trực tiếp; không có rủi ro như mất, cháy, rách, hỏng khi lưu giữ như hóa đơn giấy; đơn giản hóa việc quản lý, thống kê, tìm kiếm hoá đơn, không lo bị thất lạc hoá đơn; thuận tiện hạch toán, đối chiếu sổ sách kế toán.

Trọng tâm của năm 2019, MSB sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực lớn đầu tư và triển khai mạnh hệ thống công nghệ để thực hiện mục tiêu số hóa trải nghiệm khác hàng. MSB mong muốn khách hàng đến giao dịch tại MSB mà không phải dùng đến giấy bút mà chỉ cần sử dụng vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt.

Cũng trong năm 2019, MSB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 11%, đạt mức 153.000 tỷ đồng; vốn huy động tại thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn tăng 22%; dư nợ tín dụng tăng 35%; lợi nhuận trước thuế thu nhập đạt 1.860 tỷ đồng, tăng 77%. Đặc biệt vốn điều lệ sẽ tăng thêm 9% lên 12.750 tỷ đồng từ mức 11.750 tỷ đồng hiện tại và tỷ lệ chia lợi tức cổ phần dự kiến 10%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.