Theo điều khoản trong gói giải cứu tài chính của Liên minh châu Âu (EU) vàQuỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Trung ương Ireland, Allied Irish Banks vàIrish Life & Permanent cần giảm 70 tỷ euro quy mô bảng quyết toán ngân sách vàonăm 2013, trong đó 34 tỷ euro phải đạt được thông qua hoạt động bán tài sản.
Số liệu của Ngân hàng Trung ương Ireland cho thấy, các ngân hàng này đã giảmđược khoảng 13 tỷ euro các tài sản chủ chốt và không chủ chốt tính tới cuốitháng Chín vừa qua.
Ông Elderfield nói: "Năm đầu tiên có thể là năm dễ dàng để các ngân hàngIreland đáp ứng mục tiêu ngân sách hoặc tiệm cận nó. Tuy nhiên, 2 năm tới sẽ lànhững thách thức thực sự. Trên toàn châu Âu, bài toán tăng vốn theo quy định củaCơ quan quản lý ngân hàng châu Âu lại khiến nhiều ngân hàng buộc phải đồng thờibán tài sản. Hiện giá bán tài sản tính tới thời điểm hiện tại vẫn nằm trong mụctiêu an toàn, song nếu trường hợp giá xuống quá thấp do nhiều ngân hàng ồ ạt bántài sản thì Ngân hàng Trung ương Ireland sẽ buộc phải nhảy vào cuộc."
Hiện các ngân hàng Ireland vẫn phải phụ thuộc đáng kể vào ngân hàng trungương cho nguồn vốn khẩn cấp trị giá khoảng 50 tỷ euro và phụ thuộc vào Ngân hàngtrung ương châu Âu (ECB) con số gấp đôi lên tới 100 tỷ euro, do hàng chục tỷeuro tiền gửi chảy khỏi hệ thống ngân hàng, trong khi bản thân các ngân hàngIreland không thể thu hút vốn trên các thị trường liên ngân hàng./.