Ngân hàng trung ương Anh tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 14 năm

BoE khẳng định ngân hàng này có khả năng tăng lãi suất cao hơn nữa, bất chấp nguy cơ suy thoái kinh tế, khi BoE nỗ lực kiềm chế lạm phát vốn đã vọt lên mức cao nhất trong 41 năm trong tháng Mười.
Ngân hàng trung ương Anh tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 14 năm ảnh 1Trụ sở Ngân hàng trung ương Anh (BoE) ở London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) ngày 15/12 đã tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm từ 3% lên 3,5%, mức cao nhất trong 14 năm, nhằm hạ nhiệt lạm phát cao. Đây là đợt tăng lãi suất thứ 9 liên tiếp của BoE.

Mức tăng trên thấp hơn so với mức tăng 0,75 điểm phần trăm trong tháng 11/2022. BoE khẳng định ngân hàng này có khả năng tăng lãi suất cao hơn nữa, bất chấp nguy cơ suy thoái kinh tế, khi BoE nỗ lực kiềm chế lạm phát vốn đã vọt lên mức cao nhất trong 41 năm trong tháng Mười.

Theo BoE, thị trường lao động vẫn thắt chặt và đã có bằng chứng cho thấy sức ép lạm phát tại Anh sẽ kéo dài, do đó, ngân hàng trung ương này cần có phản ứng chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn.

[BoE: Kỳ vọng lạm phát tăng lên mức cao nhất trong gần một thập kỷ]

Sau thông báo của BoE, đồng bảng Anh đã giảm giá so với USD với tỷ giá là 1,23 USD đổi 1 bảng Anh, lợi suất trái phiếu Chính phủ Anh cũng giảm.

Nhà kinh tế Yael Selfin, tại công ty kiểm toán KPMG dự đoán đợt tăng lãi suất của BoE sẽ kết thúc vào nửa đầu năm 2023, với lãi suất tăng lên 4%.

Chuyên gia Selfin cho rằng BoE có thể cắt giảm lãi suất trong năm 2024 khi chính phủ thắt chặt chi tiêu và nền kinh tế cần hỗ trợ sau cuộc suy thoái đã được dự báo.

BoE dự kiến kinh tế Anh sẽ thu hẹp 0,1% trong quý 4/2022, tích cực hơn so với dự báo về mức suy giảm 0,3% trước đó. Trong quý 3/2022, kinh tế Anh đã sụt giảm 0,2%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục