Theo đó, trong năm 2010, toàn nước Anh có gần 158.000 cá nhân bị vỡ nợ,giảm 1% so với năm trước đó.
Số vụ vỡ nợ trong nhóm những người dễ bị ảnh hưởngbởi suy thoái kinh tế lại giảm, cụ thể, số vụ phá sản ở nhóm người có thành viêntrong gia đình phải sống nhờ trợ cấp xã hội giảm 0,19%, xuống còn 8,1%.
Trong khi đó, số vụ vỡ nợ nhiều nhất thuộc về tầng lớp trung lưu, vốnchiếm 13,2% dân số Anh và chủ yếu là giới công chức, văn phòng, làm việc ở thànhphố với mức thu nhập khá.
Những người này chiếm 10,3% tổng số vụ vỡ nợ ở Anh năm 2010, tăng 0,45% sovới năm 2009.
Các trường hợp được coi là vỡ nợ khi một người buộc phải tuyên bố phá sản,dàn xếp trả nợ lâu dài hoặc xin miễn trả nợ theo trình tự thủ tục của luật phásản./.