Nghệ An xây dựng thí điểm mô hình điều trị F0 tại nhà ở Vinh và Cửa Lò

Ngày 7/12, Nghệ An phát hiện 20 trường hợp dương tính không có triệu chứng, nâng tổng số trường hợp dương tính không có triệu chứng từ ngày 27/11 đến nay lên 610 trường hợp.
Nghệ An xây dựng thí điểm mô hình điều trị F0 tại nhà ở Vinh và Cửa Lò ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết từ 18 giờ ngày 6/12 đến 6 giờ ngày 7/12, tỉnh Nghệ An ghi nhận 30 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 9 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 14 trường hợp là F1 đã được cách ly từ trước, 6 trường hợp từ các tỉnh miền Nam trở về...

Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 7/12, tỉnh Nghệ An đã phát hiện 5.204 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Toàn tỉnh đã có 4.058 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, ra viện.

Trên địa bàn tỉnh dịch đang diễn biến phức tạp với việc liên tục phát hiện các trường hợp dương tính trong cộng đồng và các trường hợp dương tính không có triệu chứng.

[Bộ Y tế: Nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam rất lớn]

Chỉ tính từ 18 giờ ngày 6/12 đến 6 giờ ngày 7/12, Nghệ An đã phát hiện 20 trường hợp dương tính không có triệu chứng, nâng tổng số trường hợp dương tính không có triệu chứng từ ngày 27/11 đến nay lên 610 trường hợp.

Tỉnh Nghệ An đang nghiên cứu để triển khai mô hình thí điểm điều trị F0 không triệu chứng và thể nhẹ tại nhà ở thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.

Ông Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, cho biết mô hình này có nhiều thuận lợi, tuy nhiên với địa bàn Nghệ An cũng có những phức tạp nhất định, nhất là ở các huyện.

Tại các huyện, đặc biệt là các huyện miền núi, khoảng cách từ nhà này sang nhà khác khá xa, mỗi xã chỉ có một trạm y tế xã; trong khi nhân lực ít, khối lượng công việc của trạm y tế hàng ngày rất nhiều.

Liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ tại địa phương, theo ông Nguyễn Hữu Lê, công tác quản lý dịch trong điều kiện hiện nay khó khăn, phức tạp hơn trước, tuy nhiên đã tạo thuận lợi hơn cho việc giao thương, vận tải, sản xuất kinh doanh, qua đó thúc đẩy nhiều hoạt động khác tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục