Nghiên cứu: Đeo khẩu trang y tế là cách phòng COVID-19 hiệu quả nhất

Các chuyên gia y tế khẳng định rằng khẩu trang là công cụ quan trọng trong việc giảm nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2, song hiện vẫn còn ít nghiên cứu về sự khác nhau giữa các loại khẩu trang.
Nghiên cứu: Đeo khẩu trang y tế là cách phòng COVID-19 hiệu quả nhất ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Dhaka, Bangladesh, ngày 9/8/2020. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Các chuyên gia y tế khẳng định rằng khẩu trang là công cụ quan trọng trong việc giảm nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2, song hiện vẫn còn ít nghiên cứu về sự khác nhau giữa các loại khẩu trang.

Một nghiên cứu mới đã phân ra 14 loại khẩu trang hiện đang được sử dụng rộng rãi và phát hiện rằng khẩu trang y tế bảo vệ chống lại các giọt dịch tốt hơn so với các loại khẩu trang vải, trong khi các loại khăn rằn và khăn trùm đầu có rất ít hiệu quả.

Trong nghiên cứu của nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Duke, bang Carolina Bắc (Mỹ), các tình nguyện viên đeo các loại khẩu trang khác nhau ngồi trong một phòng tối, hướng về phía một máy bức xạ laser và nói to 5 lần câu "Mọi người hãy giữ gìn sức khỏe."

[Chiếc khẩu trang và thông điệp thay đổi tích cực đối phó dịch COVID-19]

Sau đó, một thuật toán máy tính được sử dụng để tính lượng giọt bắn so với khi không dùng khẩu trang. Kết quả nghiên cứu cho thấy loại khẩu trang N95 - loại chuyên dụng cho các nhân viên y tế tuyến đầu trong các bệnh viện - có thể giảm 99,9% giọt bắn.

Khẩu trang phẫu thuật hoặc loại bằng chất liệu polypropylene cũng có tác dụng gần tương đương, có thể ngăn 90% giọt bắn. Trong khi đó, khẩu trang vải có thể giúp giảm 70-90% giọt bắn, tùy thuộc vào số lớp vải và các nếp gấp.

Tuy nhiên, các loại khăn rằn hoặc khăn trùm đầu chỉ giúp giảm khoảng 50% giọt bắn, trong khi khăn lông cừu thậm chí còn làm gia tăng số giọt bắn bằng cách phân chia giọt lớn thành nhiều giọt nhỏ hơn. 

Cuối cùng, loại khẩu trang N-95 có van thở có khả năng tương đương khẩu trang vải xét về ngăn giọt bắn.

Đồng tác giả nghiên cứu trên, ông Eric Westman kết luận đeo khẩu trang vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ mọi người tránh khỏi virus SARS-CoV-2 hơn là không đeo.

Khẩu trang rất quan trọng vì khoảng 30-40% người nhiễm virus không có biểu hiện triệu chứng bệnh, nhưng vẫn có thể lây truyền virus cho người khác khi ho, hắt hơi hoặc khi nói chuyện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).