Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Nhật-Hàn tìm cách hạ nhiệt căng thẳng

Ông Mike Pompeo đưa ra lời kêu gọi sau khi Ngoại trưởng Nhật Bản và người đồng cấp Hàn Quốc dường như không thể thu hẹp bất đồng sâu sắc trong lập trường của mình.
Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Nhật-Hàn tìm cách hạ nhiệt căng thẳng ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha trong cuộc gặp ngày 1/8 tại Bangkok. (Nguồn: Reuters)

Theo Kyodo, ngày 1/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi Nhật Bản và Hàn Quốc tìm cách hạ nhiệt căng thẳng giữa hai đồng minh chủ chốt này của Mỹ, liên quan tới vấn đề lịch sử thời chiến và chính sách thương mại.

[Ngoại trưởng Nhật-Hàn hội đàm giữa lúc gia tăng tranh cãi ngoại giao]

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) sau khi Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha dường như không thể thu hẹp bất đồng sâu sắc trong lập trường của mình khi hai bên gặp nhau trước đó cùng ngày, ông Pompeo nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng họ tìm ra cách cùng nhau tháo gỡ vấn đề."

Ngoại trưởng Pompeo cho hay, ông đã có cuộc gặp ngắn với người đồng cấp Kono trước khi cuộc gặp ba bên Mỹ-Nhật-Hàn diễn ra vào ngày mai 2/8 bên lề Hội nghị Ngoại trưởng có sự tham gia của các nước thành viên ASEAN tại thủ đô Bangkok./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục