Ngoạn mục màn đua bè đặc sắc ở Lễ hội Phài Lừa xã Hồng Phong, Lạng Sơn

Trước khi về đích, mỗi bè đua phải lật 3 vòng trước đình thờ thần Rắn-nhằm tái hiện hình ảnh chàng Rắn chiến đấu với lũ thuồng luồng gian ác và uốn mình 3 vòng trên sông từ biệt cha mẹ, dân làng...
Ngoạn mục màn đua bè đặc sắc ở Lễ hội Phài Lừa xã Hồng Phong, Lạng Sơn ảnh 1Lễ hội Phài Lừa (Lễ hội Chèo Bè) là lễ hội truyền thống của người Tày, Nùng xã Hồng Phong và các xã lân cận, được tổ chức ba năm một lần vào ngày 4/4 âm lịch năm nhuận. Năm nay, Lễ hội được tổ chức trong 2 ngày 22 và 23/5 (mùng 4 và 5/4 âm lịch), tại Khu đình Pác Lọ Đảng, thôn Văn Mịch, xã Hồng Phong. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Ngoạn mục màn đua bè đặc sắc ở Lễ hội Phài Lừa xã Hồng Phong, Lạng Sơn ảnh 2Tên của Lễ hội được giải thích: "Phài" nghĩa là "chèo," "Lừa" nghĩa là "bè" - "Phài lừa" nghĩa là "Chèo bè." Trong ảnh: Các tiết mục văn nghệ đặc biệt tại Lễ hội Phài Lừa xã Hồng Phong. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Ngoạn mục màn đua bè đặc sắc ở Lễ hội Phài Lừa xã Hồng Phong, Lạng Sơn ảnh 3 Lễ hội là nét văn hóa đặc sắc của cư dân bản địa gắn với nơi "đầu sóng ngọn gió," xem "sông nước là nhà" mang tính nghi lễ nông nghiệp cổ xưa gắn liền với lễ thức cầu mưa, cầu nước, cầu mùa, mưa thuận, gió hòa, vận vật sinh sôi nảy nở, cầu mong mọi người, mọi nhà được mạnh khỏe, bình an.
(Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Ngoạn mục màn đua bè đặc sắc ở Lễ hội Phài Lừa xã Hồng Phong, Lạng Sơn ảnh 4Lễ hội gồm 2 phần: Lễ và Hội. Phần lễ, thầy mo sẽ đại diện cho ba dòng họ cai quản Đình là dòng họ Vi, Đỗ, Nông, bà con nhân dân quanh vùng làm lễ cúng Đình Ông, Đình Bà và thần Rắn, cầu mong mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, sông nước nhiều tôm cá, cuộc sống ấm no...Trong ảnh: Các bô lão và nhân dân 9 thôn dọc bờ sông trong xã mang lễ vật, tập trung tại đình Ông, đình Bà để làm lễ. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Ngoạn mục màn đua bè đặc sắc ở Lễ hội Phài Lừa xã Hồng Phong, Lạng Sơn ảnh 5Mâm lễ được làm từ các sản vật địa phương như: Lợn quay, gà, mâm xôi cẩm, xôi gấc, bánh dày, bánh ngải, chai rượu, hoa quả, bánh kẹo…. mang nét đặc trưng rất riêng của văn hóa ẩm thực Lạng Sơn nói chung, bà con các dân tộc Tày, Nùng huyện Bình Gia nói riêng. Trong ảnh: Nghi thức rước kiệu Thần Rắn tại Lễ hội Phài Lừa xã Hồng Phong. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Ngoạn mục màn đua bè đặc sắc ở Lễ hội Phài Lừa xã Hồng Phong, Lạng Sơn ảnh 6Gian hàng giới thiệu sản vật đặc sắc của các xã trong huyện tại Lễ hội Phài Lừa xã Hồng Phong. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Ngoạn mục màn đua bè đặc sắc ở Lễ hội Phài Lừa xã Hồng Phong, Lạng Sơn ảnh 7Ngày 22/5/2023 (ngày 4/4 năm Quý Mão), Ủy ban Nhân dân huyện Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn) tổ chức Lễ hội Phài Lừa xã Hồng Phong - lễ hội đã được công nhận Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Ngoạn mục màn đua bè đặc sắc ở Lễ hội Phài Lừa xã Hồng Phong, Lạng Sơn ảnh 8Phần hội với các cuộc tranh tài Phài Lừa (gồm đua bè mảng, thi lặn, lặn bắt chân vịt, thi bơi sải) của các chàng trai đến từ các thôn, bản trong xã. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Ngoạn mục màn đua bè đặc sắc ở Lễ hội Phài Lừa xã Hồng Phong, Lạng Sơn ảnh 9Theo Ban Tổ chức, mỗi đội thi gồm 3 vận động viên phải vượt qua 3 vòng trên khúc sông dài 1.000m. Đặc biệt, trước khi về đích, mỗi bè phải lật 3 vòng trước đình thờ thần Rắn-nhằm tái hiện hình ảnh chàng Rắn chiến đấu với lũ thuồng luồng gian ác và uốn mình 3 vòng trên sông để từ biệt cha mẹ, dân làng... (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Ngoạn mục màn đua bè đặc sắc ở Lễ hội Phài Lừa xã Hồng Phong, Lạng Sơn ảnh 10Các đội đua bè tại Lễ hội Phài Lừa.(Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục