Người dân hào hứng trải nghiệm tuyến phố ẩm thực thứ hai của Hà Nội

Việc lập thêm phố đi bộ-ẩm thực được các hộ kinh doanh tại Đảo Ngọc-Ngũ Xã nhận được sự hưởng ứng của không chỉ các hộ kinh doanh tại đây mà còn của du khách từ nhiều nơi trong và ngoài nước.

Tuyến phố ẩm thực-đi bộ Đảo Ngọc-Ngũ Xã (quận Ba Đình, Hà Nội) vừa khai trương tối ngày 23/12, kéo dài trên một đoạn phố Ngũ Xã và Nguyễn Khắc Hiếu (từ 18 giờ đến 24 giờ ngày thứ Sáu; từ 6 giờ đến 24 giờ các ngày thứ Bảy và Chủ nhật).

Tại đây sẽ kết hợp tổ chức các hoạt động ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật đường phố vào ngày cuối tuần, các dịp lễ hội. Người dân khi dạo chơi tại tuyến phố có thể check-in với tiểu cảnh đẹp, tận hưởng không gian ẩm thực đường phố nổi tiếng của khu phố Ngũ Xã và các khu vực xung quanh.

Bên cạnh đó, phần vỉa hè trên tuyến phố cũng được thay “lớp áo mới” nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân. Được biết, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phân luồng tổ chức giao thông... đều đã được lên kế hoạch cụ thể.

[Phố ẩm thực Đảo Ngọc-Ngũ Xã hút du khách trong ngày khai trương]

Việc lập thêm phố đi bộ ven hồ khiến nhiều người dân thích thú và cho rằng hợp lý, đặc biệt khi mà nhiều không gian hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay đang bị bóp nghẹt.

Có thể khẳng định sau nhiều năm hoạt động, các tuyến phố đi bộ của Hà Nội đã có chỗ đứng trong lòng người dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ đa dạng được tổ chức tại đây sẽ góp phần tạo nên nét văn hóa mới, không gian mới cho cộng đồng và du khách khi đến Hà Nội. Việc mở rộng phố đi bộ cũng là một trong những giải pháp giúp du khách có thêm cơ hội trải nghiệm thú vị./.

(Vietnam+)