Người dân Iran tuần hành phản đối sự can thiệp của các nước phương Tây

Trong thông báo được đưa ra sau cuộc tuần hành, người dân Iran lên án sự can thiệp của Pháp, Anh và Đức vào công việc nội bộ của nước này và việc những nước này ủng hộ "các phần tử phản động" ở Iran.
Người dân Iran tuần hành phản đối sự can thiệp của các nước phương Tây ảnh 1Người biểu tình phản đối tuần báo Pháp Charlie Hebdo châm biếm giáo chủ Ali Khamenei, trước sứ quán Pháp tại Teheran, ngày 8/1/2023. (Nguồn: Reuters)

Hãng thông tấn IRNA ngày 13/1 đưa tin người dân Iran đã tổ chức nhiều cuộc tuần hành ở các thành phố để lên án sự can thiệp của một số chính phủ phương Tây, đặc biệt là Pháp, Đức và Anh, vào công việc nội bộ của nước này.

Những người tham gia tuần hành cũng lên án tờ Charlie Hebdo ở Pháp đã xúc phạm cơ quan tôn giáo và chính trị của Iran.

Trong thông báo được đưa ra sau cuộc tuần hành, người dân Iran lên án sự can thiệp của Pháp, Anh và Đức vào công việc nội bộ của nước này và việc những nước này ủng hộ "các phần tử phản động" ở Iran trong những tuần qua.

[Iran triệu Đại sứ Pháp liên quan đến tranh biếm họa ở Charlie Hebdo]

Ngoài ra, người dân Iran tham gia tuần hành cũng đề nghị chính phủ và Bộ Ngoại giao thông qua tất cả những biện pháp cần thiết để đáp trả lại tờ Charlie Hebdo.

Trong tuần qua, nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei cho rằng không khó để nhận thấy vai trò và sự can dự của phương Tây từ trong làn sóng biểu tình gần đây ở Iran.

Theo ông, các nước phương Tây sử dụng các công cụ mạng xã hội và truyền thông để thực hiện việc tuyên truyền trên, song mục đích thực sự của bạo động là loại bỏ sức mạnh của Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục