Người dân phố cổ Hà Nội tất bật mua sắm chuẩn bị Tết Nguyên Tiêu
Phương Phạm
Sáng 10/2 - một ngày trước Tết Nguyên Tiêu, tại khu phố cổ Hà Nội, người dân tất bật mua sắm các mặt hàng, đồ lễ chuẩn bị cho ngày Rằm tháng Giêng.
Khung cảnh tất bật mua bán trước Rằm tháng Giêng. (Ảnh: Phương Phạm/Vietnam+)
Mặc dù Tết Nguyên đán mới kết thúc nhưng nhiều gia đình vẫn chọn mua cành đào (loại nhỏ) để bày bàn thờ dịp Rằm tháng Giêng. Đây là một trong những mặt hàng được bày bán nhiều nhất ở khu phố Hàng Lược và Hàng Đồng. Trung bình, mỗi cành có giá dao động từ 40-50 nghìn đồng. Những cành lớn hơn có giá 100.000 đồng/cành. (Ảnh: Phương Phạm/Vietnam+)
Hoa đào được bày bán nhiều trên các tuyến phố dịp trước Rằm tháng Giêng. (Ảnh: Phương Phạm/Vietnam+)
Hoa cúc và hoa ly là hai loại hoa được nhiều người chọn mua. So với ngày thường, giá của hai loại hoa này không có nhiều biến động: 5.000 đồng/bông hoa cúc, 12.000 đồng/cành ly. (Ảnh: Phương Phạm/Vietnam+)
Cùng với các loại hoa thì các loại trái cây cũng là thứ không thể thiếu trên mâm lễ cúng Rằm. (Ảnh: Phương Phạm/Vietnam+)
Cam là một trong những loại quả bán chạy nhất. (Ảnh: Phương Phạm/Vietnam+)
Bà nội trợ lựa chọn những sản phẩm ưng ý chuẩn bị cho ngày Rằm tháng Giêng. (Ảnh: Phương Phạm/Vietnam+)
Những buồng cau vừa tới lứa được trẩy mang bán kịp thời cho người dân cúng Rằm với giá 5.000 đồng/quả. (Ảnh: Phương Phạm/Vietnam+)
Một tiểu thương đang vận chuyển vàng mã về cửa hàng trên phố Hàng Mã. (Ảnh: Phương Phạm/Vietnam+)
Phố Hàng Đồng một ngày trước Rằm tháng Giêng. (Ảnh: Phương Phạm/Vietnam+)
Người dân phố cổ Hà Nội tất bật mua sắm chuẩn bị Rằm tháng Giêng
Với chủ đề "Từ cổ tích đến tương lai” với nhiều loài hoa rực rỡ được sắp đặt một cách nghệ thuật, trải dài trên diện tích 54ha của khu đô thị Ecopark thu hút hàng nghìn người đến thăm quan, vui chơi.
Vẽ tranh và viết thơ trên gốm là cách để thơ có thêm một đời sống khác, được ở trong một không gian khác dài rộng hơn và để người đọc có thêm một cách đọc khác.
Mặc dù số lượng doanh nghiệp tham gia tuyển dụng khá đông, chỉ tiêu tuyển dụng cũng tăng mạnh nhưng rất ít lao động đến tìm việc vì còn chờ sau rằm tháng Giêng.
Lần đầu tiên, “Con đường thi nhân” sẽ được mở tại Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 15 (diễn ra vào 11/2 - tức Rằm tháng Giêng, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám với chủ đề “Đồng hành và sáng tạo cùng đất nước”).