Người dân Thủ đô kính cẩn tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Nhiều người dân Thủ đô đã đến Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông và đứng hai bên đường nơi đoàn linh xa chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đi qua để kính cẩn tiễn đưa ông.
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đi qua tuyến phố Tràng Tiền - Hàng Khay (Hà Nội). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đi qua tuyến phố Tràng Tiền - Hàng Khay (Hà Nội). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Mặc dù từ sáng sớm 3/5 trời đổ mưa lớn nhưng người dân từ các quận, huyện của Thủ đô Hà Nội vẫn đổ về Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để kính cẩn đưa tiễn nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Có mặt từ 7 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, cụ Đỗ Thị Thược, 85 tuổi, trú tại khu tập thể Dệt 8/3, Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, cho biết nghe tin Đại tướng Lê Đức Anh mất, cụ cảm thấy bàng hoàng. Đại tướng là người đã có nhiều công lao với đất nước nên hôm nay dù trời mưa nhưng cụ vẫn muốn có mặt trong giờ phút tiễn đưa Đại tướng.

Giống như cụ Thược, ông Nguyễn Năm, 76 tuổi, trú ở phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, cũng đã đợi ở cổng Nhà tang lễ từ lúc 7 giờ.

Ông Năm cho biết ông đã theo dõi sát thông tin về sức khỏe của Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước. Ấn tượng về Đại tướng Lê Đức Anh trong tâm trí của bác Năm là vị tướng vì dân, vì nước, có nhiều đóng góp cho Tổ quốc.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, nhiều người dân ở Hà Nội đã kiên nhẫn đứng chờ đoàn linh xa của Đại tướng Lê Đức Anh tại các tuyến phố gần Nhà tang lễ quốc gia như một cử chỉ thể hiện sự tôn kính và niềm tiếc thương đối với vị nguyên Chủ tịch nước.

[Toàn văn lời điếu tại Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh]

Tại khu vực nhà công vụ của Đại tướng Lê Đức Anh ở số 5A Hoàng Diệu cũng có đông người dân đứng hai bên đường kính cẩn tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người dân Thủ đô kính cẩn tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh ảnh 1Lực lượng quân đội kính chào nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh lần cuối. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tại các tuyến đường Lê Thánh Tông-Tràng Tiền-Hàng Khay-Tràng Thi-Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương-Phan Đình Phùng-Hoàng Diệu-Độc Lập-Hoàng Văn Thụ-Hùng Vương-Thanh Niên-Nghi Tàm-Âu Cơ-An Dương Vương-cầu Nhật Tân-Võ Nguyên Giáp-cụm cảng hàng không quốc tế Nội Bài-Võ Văn Kiệt, nơi đoàn linh xa chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đi qua, lực lượng chức năng phối hợp cùng dân phòng túc trực từ sớm để đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông.

Trao đổi nhanh với phóng viên TTXVN, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết lực lượng Cảnh sát Giao thông bố trí 100% quân số, ứng trực để đón dẫn và bố trí, sắp xếp phương tiện của các đoàn đại biểu đến viếng nguyên Chủ tịch nước tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, từ 5 giờ ngày 3/5.

Đơn vị đã thực hiện đúng theo phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông phục vụ lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và hành trình đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước đến sân bay Nội Bài để về nơi an nghỉ cuối cùng tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục