Người đứng đầu Cơ quan Y tế Bồ Đào Nha nhiễm virus SARS-CoV-2

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại châu Âu khiến nhiều nước thắt chặt các biện pháp hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh Giáng sinh và Năm mới đang đến gần.
Người đứng đầu Cơ quan Y tế Bồ Đào Nha nhiễm virus SARS-CoV-2 ảnh 1Người đứng đầu Cơ quan Y tế Quốc gia Bồ Đào Nha Graca Freitas đã mắc COVID-19. (Nguồn: plataformamedia.com)

Ngày 2/12, Cơ quan Y tế Quốc gia của Bồ Đào Nha (DGS) thông báo người đứng đầu cơ quan này Graca Freitas đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 vào ngày 1/12.

Hiện, bà Freitas với biểu hiện triệu chứng nhẹ, đang được cách ly.

Theo DGS, cuộc họp báo ngày 2/12 về tình hình dịch bệnh đã bị hủy và giới chức y tế đang truy vết những người có tiếp xúc với bà Freitas trong thời gian gần đây.

Hiện, Bồ Đào Nha có 300.462 ca mắc COVID-19 trong đó có 4.577 ca tử vong.

Bồ Đào Nha ghi nhận số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 cao nhất trong làn sóng dịch bệnh thứ hai trong vài tuần qua.

Theo số liệu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu, số ca nhiễm/100.00 người được ghi nhận trong 14 ngày qua tại Bồ Đào Nha là 704 ca, tăng hơn gấp đôi so với nước láng giềng Tây Ban Nha.

Cùng ngày, Nga thông báo đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua tăng lên mức cao nhất, với 589 ca, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên 41.053 ca.

Nga cũng ghi nhận thêm 25.345 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua (trong đó thủ đô Moskva có 5.191 ca, thành phố St Petersburg 3.684 ca) nâng tổng số ca bệnh lên 2.347.401 ca.

Tại Ba Lan, tổng số ca mắc COVID-19 đến ngày 2/12 đã lên tới trên 1 triệu ca trong bối cảnh nước này đang vật lộn với tình trạng thiếu bác sỹ và nguồn cung y tế để đối phó với làn sóng dịch bệnh thứ hai.

Theo số liệu của Bộ Y tế Ba Lan, nước này có thêm 13.855 ca nhiễm và 609 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 1.013.747 ca và 18.208 ca tử vong.

Số ca nhiễm trong ngày tại Ba Lan hiện có dấu hiệu giảm sau khi tăng trong tháng 10 và đầu tháng 11. Tuy nhiên, Ba Lan nằm trong số những nước có tỷ lệ xét nghiệm thấp nhất và có kết quả xét nghiệm dương tính cao nhất trong Liên minh châu Âu (EU).

Người đứng đầu Cơ quan Y tế Bồ Đào Nha nhiễm virus SARS-CoV-2 ảnh 2Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Warsaw, Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Theo kế hoạch, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki trong tuần này sẽ công bố chi tiết chương trình tiêm vắcxin phòng COVID-19 trên toàn quốc.

Bộ trưởng Y tế Adam Niedzielski cho biết nước này sẽ tiếp nhận vắcxin phòng COVID-19 vào tháng 1 hoặc tháng 2/2021.

Tại Pháp, Thủ tướng nước này Jean Castex cho biết nước này sẽ tiến hành kiểm tra biên giới bất chợt để ngăn chặn công dân Pháp vượt biên giới sang những nước châu Âu khác có các khu trượt tuyết vẫn được phép hoạt động.

Phát biểu trên kênh BFM TV, Thủ tướng Castex cho biết biện pháp này là nhằm tránh để công dân Pháp lây nhiễm sau khi ra nước ngoài trượt tuyết. Ông nhắc lại quyết định của Chính phủ Pháp là đóng cửa các khu trượt tuyết vào dịp Giáng sinh.

Đức và Italy cũng có chung quan điểm với Pháp về đóng cửa các khu trượt tuyết. Tuy nhiên, Áo, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ muốn mở cửa các khu trượt tuyết vào dịp Giáng sinh.

Đây hiện là chủ đề gây chia rẽ tại châu Âu mặc dù Thủ tướng Castex ám chỉ rằng vẫn có cơ hội để đạt được thỏa thuận về vấn đề này.

Trong làn sóng dịch bệnh đầu tiên xảy ra vào mùa trượt tuyết mới đây nhất, một số trung tâm trượt tuyết đã trở thành nơi lây nhiễm virus SARS-CoV-2, góp phần đẩy nhanh tốc độ lây lan trên toàn khu vực châu Âu.

Bộ Y tế Đan Mạch ngày 1/12 đã thông báo quyết định ban hành các khuyến nghị và các biện pháp hạn chế mới trong phòng chống COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm tại nước này gia tăng.

Theo thông báo, công dân ở nhóm độ tuổi từ 15-25 tại 17 thành phố đô thị ở trong và quanh khu vực thủ đô Copenhagen được xác định là nguồn lây nhiễm chính và yêu cầu nhóm độ tuổi này đi xét nghiệm trước thời điểm Giáng sinh.

Chính phủ Đan Mạch cũng khuyến nghị rằng công tác giảng dạy và thi cử tại các cơ sở giáo dục bậc đại học tại thành phố này phải được thực hiện trực tuyến do số ca nhiễm tại các trường học ở các khu vực này hiện đặc biệt cao.

[Dịch COVID-19: Đức siết chặt các quy tắc kiểm soát dịch]

Theo số liệu của Bộ Y tế Đan Mạch, cư dân khu vực đô thị mắc COVID-19 chiếm 50% trong tổng số ca mắc COVID-19 được xác nhận tại nước này trong giai đoạn từ ngày 21-27/11.

Về vấn đề tụ tập, trẻ em và thanh thiếu niên cho đến 21 tuổi sẽ bị hạn chế tham gia hoạt động trong các nhóm có 10 người trở lên.

Trong khi đó, Chính phủ Đan Mạch cũng yêu cầu các hộ gia đình trên toàn quốc chỉ có 1 người đi mua sắm quà Giáng sinh.

Trên phạm vi toàn quốc, Đan Mạch có thể giảm số lượng người tham gia các cuộc tụ tập 500 người tại các sự kiện có ghế ngồi, ngoại trừ các sự kiện như các hoạt động tôn giáo, thể thao và văn hóa.

Theo Bộ Y tế Đan Mạch, các khuyến nghị có hiệu lực ngay trong khi các biện pháp hạn chế sẽ có hiệu lực vào ngày 7/12 và kéo dài cho đến ngày 2/1/2021.

Các đề xuất trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Mette Frederiksen trước đó cho biết số ca nhiễm ở nước này đang tăng ở mức đáng lo ngại.

Viện Statens Serum, cơ quan y tế công cộng và nghiên cứu của chính phủ thuộc Bộ Y tế Đan Mạch, cho biết nước này đến nay có tổng cộng 81.949 ca mắc COVID-19, trong đó 846 trường hợp không qua khỏi.

Để ngăn chặn sự lây lan đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza cho biết nước này đã ra sắc lệnh mới quy định cấm người dân đi lại giữa các vùng, các thành phố trong dịp lễ Giáng sinh và Năm mới sắp tới, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ cấp vắcxin miễn phí cho người dân.

Người đứng đầu Cơ quan Y tế Bồ Đào Nha nhiễm virus SARS-CoV-2 ảnh 3Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Rome, Italy ngày 24/11/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, phát biểu trước Hạ viện về các biện pháp trong sắc lệnh mới nói trên, Bộ trưởng Speranza cho biết dựa trên những nguyên tắc phòng ngừa dịch bệnh nhằm giảm số ca lây nhiễm mới, chính phủ không khuyến khích việc đi lại giữa các vùng vào dịp lễ Giáng sinh ngày 25-26/12 và dịp Năm mới ngày 1/1/2021, cũng như hạn chế đi lại giữa các thành phố.

Bộ trưởng Speranza nhấn mạnh kỳ nghỉ phải diễn ra một cách thận trọng, nếu không nước này sẽ phải đối mặt với lệnh đóng cửa vào tháng 1/2021.

Theo đó, các biện pháp hạn chế đi lại sẽ được triển khai trong các dịp nghỉ lễ và phải được thắt chặt trong khuôn khổ phối hợp với các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Ngoài ra, trước xu hướng số ca nhiễm mới giảm sau khi các biện pháp ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh được áp dụng, mục tiêu của chính phủ là nhằm hướng đến mở cửa trở lại các trường phổ thông trung học.

Về kế hoạch tiêm vắcxin phòng COVID-19, Bộ trưởng Speranza khẳng định người dân sẽ được tiêm chủng miễn phí và không bắt buộc.

Các đối tượng được tiêm chủng trước tiên là nhân viên y tế, người cao tuổi, những đối tượng có nguy cơ cao mắc COVID-19 hay những trường hợp làm việc trong các dịch vụ thiết yếu như trường học, lực lượng an ninh.

Hiện, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu ấn định thời gian đưa ra quyết định về việc cấp phép lưu hành vắcxin của hai hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phối hợp bào chế vào ngày 29/12, và vắcxin Moderna của Mỹ vào ngày 12/1/2021.

Theo kế hoạch, Italy sẽ có 8 triệu liều vắcxin Pfizer/BioNTech và 1.346 liều vắcxin Moderna. Dự kiến, chiến dịch tiêm chủng tại nước này sẽ triển khai trong giai đoạn mùa Xuân và mùa Hè năm 2021.

Trong khi đó, tại Na Uy, Thủ tướng Erna Solberg ngày 2/12 cho biết người dân nước này có thể mời tối đa 10 người đến nhà vào các dịp lễ Giáng sinh và Năm mới sắp tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Na Uy nhấn mạnh mỗi hộ gia đình, bất kể quy mô lớn nhỏ, có thể mời tối đa 10 người đến nhà dự tiệc vào mỗi dịp lễ này. Những người không phải là thành viên của một gia đình nên giữ khoảng cách 1m và phải thực hiện nguyên tắc giãn cách này trong suốt bữa tiệc.

Theo Thủ tướng Solberg, đối với các sự kiện khác trong thời gian từ nay đến dịp lễ Năm mới, mỗi gia đình chỉ được mời tối đa 5 khách mời. Tuy nhiên, bà vẫn kêu gọi người dân Na Uy hạn chế tiếp xúc xã hội. Còn tại các nhà thờ, tối đa 50 người có thể có mặt cùng lúc.

Số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu cho thấy tỷ lệ mắc COVID-19 tại Na Uy trong vòng 14 ngày tính đến ngày 1/12 là 128,8/100.000 người, thấp thứ 4 tại châu Âu, sau Iceland, Ireland và Phần Lan.

Các quốc gia ở châu Âu đang nỗ lực hướng dẫn người dân và triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong khi đón mừng các ngày lễ sắp tới là Giáng sinh và Năm mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục