Người trồng điều lao đao vì thời tiết thất thường

Hơn 2 tháng qua, thời tiết thất thường đã làm cho hàng chục ngàn ha trong tổng số gần 45.000ha điều ở tỉnh Đồng Nai bị thiệt hại nặng.
Hơn 2 tháng qua, thời tiết thất thường đã làm cho hàngchục ngàn ha trong tổng số gần 45.000ha điều ở tỉnh Đồng Nai đang thời kỳ rahoa, kết trái bị bệnh bọ xít muỗi đỏ, bọ trĩ và thán thư gây hại, trong đó cógần 7.000ha bị bệnh nặng bị thiệt hại nặng nề.

Các địa phương có diện tích điều bị bệnh nhiều nhất là Vĩnh Cửu, Xuân Lộc,Định Quán và Thống Nhất.

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Nai, hàng năm vụ thu hoạch điều bắtđầu từ tháng 2 và kéo dài đến hết tháng 5, năm nay do ảnh hưởng của thời tiếtnên tháng 2 cây điều mới trổ bông, dự kiến phải đến giữa tháng 4 mới cho thuhoạch.

Do nắng nóng diễn ra vào đúng thời điểm cây điều trổ bông nên hoa điều bịkhô, ít khả năng đậu trái, trong khi đó nhiều vườn điều đã ra trái non cũng bịrụng hơn một nửa.

Nhiều nhà vườn cho biết do thâm canh và chămsóc tốt, năng suất điều bình quân toàn xã hàng năm đạt từ 2,5-3 tấn/ha song vụđiều năm nay, do thời tiết khô hạn kéo dài nên năng suất chỉ đạt hơn 1 tấn/ha.

Điều đáng quan tâm là giá thu mua điều ở Đồng Nai đang đạt mức kỷ lục vớigiá từ 34-37.000 đồng/kg, tăng hơn 2 lần so với vụ điều năm trước, nhưng hầu hếtcác nhà vườn lại chưa có điều để bán.

Chi cục Bảovệ thực Đồng Nai khuyến cáo các nhà vườn trồng điều trong tỉnh nên dọn vườn sạchsẽ tạo thông thoáng, chăm sóc cho cây điều sinh trưởng tốt. Khi phát hiện câyđiều bị nhiễm bệnh ở mức độ nặng thì tiến hành phun xịt các loại thuốc đặc trịđể phòng trừ.

Tuy nhiên biện pháp cơ bản nhất để người trồng điều luôn có lãi là tậptrung thâm canh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật xử lý điều ra hoa sớm để nâng cao thunhập, bởi hiện một số nhà vườn trong tỉnh do thực hiện tốt các biện pháp trênvẫn đạt năng suất khoảng từ 3-3,5 tấn/ ha, sau khi trừ chi phí còn thu lãikhoảng 70 triệu đồng/ha./.

Minh Hưng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục