Người Việt tại Đức kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân Dân

Người Việt tại nhiều địa phương ở Đức đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân Dân, góp phần khơi dậy lòng tự hào, tinh thần đoàn của những cựu quân nhân hiện sinh sống tại Đức.
Người Việt tại Đức kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân Dân ảnh 1Phòng Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Đức chúc mừng Hội Cựu quân nhân bang Sachsen-Anhalt. (Nguồn: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Ngày 21/12, người Việt tại nhiều địa phương ở Đức đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang của Quân đội Nhân Dân Việt Nam, góp phần khơi dậy lòng tự hào, tinh thần đoàn của những cựu quân nhân hiện sinh sống, làm việc tại Đức.

Tại thành phố Magdeburg (bang Sachsen-Anhalt), đông đảo các cựu quân nhân cùng gia đình, đại diện một số hội đoàn đã tề tựu về Trung tâm Thương mại ASIA Markt Liebknecht để kỷ niệm ngày ra đời của "Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân" 70 năm trước.

Sau lễ chào cờ, các đại biểu về dự đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ những chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp độc lập, tự do của dân tộc.

Ông Nguyễn Ánh Sao, Chủ tịch Hội Cựu quân nhân bang Sachsen-Anhalt, đã điểm lại mốc son đi vào lịch sử ngày 22/12/1944, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho một chương lịch sử chiến đấu, trưởng thành và bách chiến, bách thắng của Quân đội Nhân Dân Việt Nam.

Ông nhấn mạnh, là những người lính đã đi qua năm tháng chiến đấu và xây dựng lực lượng vũ trang Việt Nam, các cựu quân nhân bang Sachsen-Anhalt mãi mãi tự hào từng là người lính của "Anh bộ đội cụ Hồ."

Ông cũng cho biết, trong năm qua, những khó khăn của kinh tế thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của bà con cộng đồng, trong đó có gia đình các cựu quân nhân. Hoạt động làm ăn, kinh doanh của bà con, trong đó chủ yếu là kinh doanh nhỏ lẻ, gặp những khó khăn nhất định, khiến nhiều hộ gia đình phải chuyển đổi hình thức hoặc vùng kinh doanh. Những khó khăn này ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động cộng đồng, trong đó có Hội cựu quân nhân bang Sachsen-Anhalt.

Ông Nguyễn Ánh Sao kêu gọi tất cả các hội viên, đặc biệt là những người giàu kinh nghiệm, với tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết hơn nữa, cùng giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và chung tay chia sẻ những khó khăn với bà con cộng đồng. Ông cũng kêu gọi các hội viên thời gian tới nỗ lực hơn nữa trong sản xuất kinh doanh, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng hội và cộng đồng đoàn kết và phát triển.

Đánh giá cao ý nghĩa của buổi gặp mặt, Đại tá Trịnh Ngọc Đại - Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, nhấn mạnh buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam là dịp để các cựu quân nhân cùng chia sẻ, ôn lại những năm tháng hào hùng đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước.

Ông bày tỏ tin tưởng Hội cựu quân nhân bang Sachsen-Anhalt thời gian tới tiếp tục phát huy truyền thống của người lính, xây dựng hội vững mạnh, đoàn kết và là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào cộng đồng tại bang Sachsen-Anhalt nói riêng và Đức nói chung.

Tại buổi lễ, nhiều cựu quân nhân đã chia sẻ những kỷ niệm xúc động về thời gian tại ngũ, có cựu quân nhân còn đọc thơ lên án tội ác tày trời của quân xâm lược. Những lời ca tiếng hát khiến cả hội trường lắng đọng, hồi tưởng về một thời hào hùng, oanh liệt của dân tộc ta.

Cùng ngày, tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân ở Berlin, Hội cựu chiến binh tại Berlin-Brandenburg đã trang trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam. Tham dự có đại diện Đại sứ quán, các hội đoàn cùng hàng trăm cựu chiến binh, thân nhân gia đình các cựu quân nhân, thương binh, liệt sĩ tại Berlin, Brandenburg và vùng phụ cận.

Điểm lại trang sử hào hùng của dân tộc, ông Mai Ngọc Yên - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tại Berlin-Brandenburg nhấn mạnh, những người lính phục viên năm xưa nay vẫn luôn giữ được bản chất "Anh bộ đội cụ Hồ," luôn trên tuyến đầu dù trong bảo vệ Tổ quốc hay trong các hoạt động cộng đồng tại Đức.

Ông cho biết Hội Cựu chiến binh tại Berlin-Brandenburg luôn tích cực trong các hoạt động kết nối cộng đồng, ủng hộ biên cương biển đảo, giúp đồng bào gặp khó khăn, thiên tai, lũ lụt trong nước.

Phát biểu nhân dịp này, ông Trịnh Ngọc Đại đánh giá cao nỗ lực và ý nghĩa tổ chức buổi gặp mặt; bày tỏ tin tưởng, các cựu chiến binh tại Berlin-Brandenburg sẽ tiếp tục xây dựng được chương trình hoạt động hiệu quả, có thêm nhiều hoạt động thiết thực nhằm gắn kết và phát triển cộng đồng, cùng hướng về quê hương.

Ông cũng mong muốn Hội Cựu chiến binh tiếp tục có sự hợp tác gắn bó, tích cực với Cơ quan đại diện, góp phần vào sự đoàn kết và ngày càng lớn mạnh của cộng đồng người Việt tại Đức.

Tại buổi lễ, một số chị là con liệt sỹ cùng đại diện hội đoàn người Việt tại Đức đã phát biểu bày tỏ xúc động, tự hào và trân trọng với hình ảnh những người lính, người cha đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội Cựu chiến binh Berlin-Brandenburg đã trao số tiền quyên góp được trên 3.600 Euro cho Ban Tổ chức quyên góp vì biển đảo. Đặc biệt, để kỷ niệm tròn 70 năm thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam, Hội đã tổ chức bắn 70 quả pháo hoa để chào mừng sự kiện trọng đại này.

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân Dân cũng được tổ chức trang trọng tại thành phố Leipzig (bang Sachsen) với sự tham dự của Tham tán Công sứ Đại sứ quán Phạm Việt Chiến; Phó Tùy viên Quốc phòng, Đại tá Trương Hồng Thái, đại diện các hội đoàn cùng khoảng 200 hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Leipzig và vùng phụ cận.

Cùng ngày, Hội cựu chiến binh Dresden và vùng lân cận cũng tổ chức trọng thể sự kiện này./.

Người Việt tại Đức kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân Dân ảnh 2Các cựu quân nhân bang Berlin-Brandenburg hát vang bài ca mừng 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam. (Nguồn: Mạnh Hùng/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục