Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lên kịch bản bảo dưỡng tổng thể lần 4

Theo nguyên lý thiết kế của nhà máy lọc dầu và yêu cầu của nhà cung cấp bản quyền công nghệ, các nhà máy lọc dầu phải tiến hành dừng để bảo dưỡng tổng thể sau 3-4 năm hoạt động liên tục.
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lên kịch bản bảo dưỡng tổng thể lần 4 ảnh 1Nhà máy lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm/TTXVN)

Theo kế hoạch từ ngày 12/6-1/8 tới đây, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sẽ bảo dưỡng tổng thể lần thứ 4 Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Công ty BSR đang cân nhắc nhiều kịch bản cho lần bảo dưỡng tổng thể này.

Theo nguyên lý thiết kế của nhà máy lọc dầu và yêu cầu của nhà cung cấp bản quyền công nghệ, các nhà máy lọc dầu phải tiến hành dừng để bảo dưỡng tổng thể sau 3-4 năm hoạt động liên tục.

Ngoài ra, theo Tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng cho các thiết bị áp lực, sau một thời gian vận hành, các thiết bị này cần được kiểm tra, đảm bảo an toàn sản xuất.

[Lọc dầu Dung Quất lần đầu tiên chế biến 53% hỗn hợp dầu thô nhập khẩu]

Công tác bảo dưỡng tổng thể còn nhằm nâng cao hiệu suất vận hành, đảm bảo Nhà máy hoạt động lâu dài và ổn định trên 100% công suất thiết kế.

Mặc dù việc bảo dưỡng tổng thể lần 4 thường chỉ thực hiện trong thời gian gần 2 tháng nhưng BSR đã phải chuẩn bị các công việc từ hơn 2 năm trước với một khối lượng lớn các đầu việc như xây dựng phạm vi công việc với hơn 5.100 đầu mục công việc; bóc tách khối lượng và xây dựng dự toán; xây dựng sơ đồ tổ chức, phương án triển khai thực hiện; tổ chức mua sắm vật tư thiết bị, lựa chọn nhà thầu; triển khai lập kế hoạch và tiến độ chi tiết...

Khối lượng công việc bảo dưỡng tổng thể lớn, tiến hành trong khoảng thời gian ngắn với yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt, nên bất kỳ nhà máy lọc dầu nào trên thế giới cũng đều phải đấu thầu quốc tế với sự tham gia sâu rộng của các nhà thầu bảo dưỡng chuyên nghiệp trên thế giới.

Trong 7 gói thầu chính, có 4 gói thầu có sự tham gia liên danh của các nhà thầu nước ngoài như DONG IL (Hàn Quốc), NEWWIN (Malaysia), HDS (Thái Lan).

Những nhà thầu bảo dưỡng này có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện bảo dưỡng tổng thể cho các nhà máy lọc dầu ở khu vực châu Á, với đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

Ông Lê Xuân Hiển - chuyên gia phụ trách kế hoạch bảo dưỡng cho biết, bảo dưỡng tổng thể lần 4 này có đến 65% khối lượng công việc do các nhà thầu Việt Nam đảm nhiệm, 35% do các nhà thầu nước ngoài.

Mặc dù khối lượng công việc do nhà thầu nước ngoài đảm nhiệm không nhiều bằng các nhà thầu Việt Nam nhưng đó lại là phần công việc quan trọng. Họ phải thực hiện thay thế, sửa chữa một số hạng mục liên quan đến các phân xưởng chính của Nhà máy như phân xưởng cracking xúc tác tầng sôi (RFCC), phân xưởng chưng cất khí quyển (CDU), phân xưởng chuyển hoá xúc tác (CCR).

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với việc bảo dưỡng tổng thể lần này là dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát phức tạp trên thế giới, nhiều nước phong tỏa, cấm xuất cảnh, nhập cảnh khiến việc huy động nhân lực, chuyên gia của các nhà thầu từ các nước như Italy, Đức, Pháp, Anh, Nhật Bản đang gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, việc mua sắm, giao nhận các trang thiết bị, vật tư phục vụ bảo dưỡng tổng thể chủ yếu đến từ các nước G7 nên cũng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng và diễn biến phức tạp tại các quốc gia này.

Phó Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương cho biết Công ty đã xây dựng các phương án triển khai thực hiện bảo dưỡng tổng thể nhà máy tương ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19.

Hiện tại, BSR đang theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới, đồng thời trao đổi thường xuyên, cập nhật tình hình của các nhà thầu để có phương án điều chỉnh tiến độ bảo dưỡng tổng thể nhà máy cho phù hợp. Một số kịch bản đã được xây dựng với những giải pháp ứng phó tương ứng.

Trong tình huống dịch bệnh kéo dài, chưa kiểm soát được, BSR có thể phải tính đến phương án lùi thời điểm thực hiện bảo dưỡng tổng thể sang năm 2021.

BSR cũng đã xây dựng kế hoạch đánh giá tổng thể tình trạng máy móc, thiết bị và có các giải pháp dự phòng để đảm bảo Nhà máy vận hành tuyệt đối an toàn, ông Dương cho biết thêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.