Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với sứ mệnh lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mong muốn phối hợp với CCV trong các hoạt động văn hóa-giáo dục nhằm góp phần giữ gìn tiếng mẹ đẻ, củng cố bản sắc Việt trong thế hệ trẻ kiều bào.

Ông Phạm Văn Thắng trao tặng sách cho đại diện Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp.
Ông Phạm Văn Thắng trao tặng sách cho đại diện Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Tháng 10 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do ông Phạm Văn Thắng - Thành viên Hội đồng thành viên, làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp (CCV).

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Thắng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác bền vững với Trung tâm, không chỉ ở việc cung cấp tài liệu giảng dạy mà còn mà còn trong các dự án xây dựng, phát triển chương trình giảng dạy dành cho cộng đồng người Việt Nam ở Pháp và châu Âu, góp phần giữ gìn tiếng mẹ đẻ và lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Ông Phạm Văn Thắng khẳng định việc lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt ra thế giới là trách nhiệm xã hội cũng như sứ mệnh của Nhà xuất bản, đồng thời nhấn mạnh mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp trong các hoạt động văn hóa-giáo dục nhằm góp phần giữ gìn tiếng mẹ đẻ, củng cố bản sắc Việt trong thế hệ trẻ kiều bào.

nha-xuat-ban-giao-duc2.jpg
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng nhiều đầu sách tiếng Việt.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng nhiều đầu sách tiếng Việt phục vụ công tác giảng dạy và học tập của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Đây là nguồn học liệu quý, thiết thực, giúp bổ sung tài nguyên phục vụ cho các lớp học tiếng Việt và hoạt động giao lưu văn hóa, góp phần thiết thực vào việc gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt - sợi dây gắn kết văn hóa, tâm hồn và bản sắc dân tộc trong cộng đồng người Việt xa quê.

Những cuốn sách do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn, phát hành được kỳ vọng sẽ góp phần giúp cộng đồng người Việt tại Pháp duy trì sợi dây gắn kết văn hóa – ngôn ngữ, nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt trong mỗi gia đình xa quê.

Thay mặt Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, ông Tăng Thanh Sơn, Phó Giám đốc CCV, bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã luôn đồng hành, hỗ trợ Trung tâm trong công tác giảng dạy tiếng Việt và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Pháp.

Ông khẳng định sự hợp tác giữa hai đơn vị không chỉ mang ý nghĩa về mặt giáo dục mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chuyến thăm và làm việc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CCV là dấu ấn quan trọng, mở ra hướng hợp tác lâu dài trong lĩnh vực xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa.

Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động phối hợp trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu chung là gìn giữ, phát huy giá trị tiếng Việt và văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt tại Pháp cũng như khu vực châu Âu.

Sự hợp tác giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và CCV sẽ góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam trong cộng đồng người Việt tại Pháp và châu Âu.

nha-xuat-ban-giao-duc3.jpg
Đoàn công tác Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thăm và làm việc tại Trung tâm Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Trước đó vào tháng 8, trong chuyến thăm và làm việc tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và thông qua Đại sứ quán Italy khảo sát nhu cầu học tiếng Việt của kiều bào sinh sống tại đất nước này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có chuyến thăm và trao tặng 250 cuốn sách mầm non cùng 20 bộ sách Chào Tiếng Việt.

Năm 2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã trao tặng 1 tủ sách tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam tại Paris, cùng 1 tủ sách nhỏ tặng cộng đồng người Việt Nam tại Bordeaux. Tổng cộng khoảng 300 cuốn sách.

Nhiều năm qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam luôn có nhiều hoạt động tích cực trong việc đã bảo tồn và lan tỏa tiếng Việt, thúc đẩy giao lưu văn hóa cho người Việt Nam ở nước ngoài thông qua mô hình Tủ sách Tiếng Việt.

Đến nay đã có 12 Tủ sách được xây dựng ở 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cụ thể là ở Fukuoka (Nhật Bản); Budapest (Hungary); Đài Loan (Trung Quốc); Paris, New Caledonia (Pháp); Prague và Brno (Séc); Melbourne (Australia); Thái Lan; Lào; Thụy Điển; Belarus với nhiều đầu sách có giá trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục