Nhân giống thành công lan Hoàng thảo thân gãy

Một nhóm tác giả của Đại học Huế đã nhân giống thành công cây lan Hoàng thảo thân gãy từ quả lan để bảo tồn gen loài lan quý này.
Nhóm tác giả Trương Thị Bích Phượng và Nguyễn Thanh Tùng, Đại học Huế đã nhângiống thành công cây lan Hoàng thảo thân gãy từ quả lan sau khi được khử trùngbằng phương pháp đốt nhanh dưới ngọn đèn cồn hoặc khử trùng bằng chất HgC120,5%, và gieo hạt không cộng sinh.

Nguyên liệu được sử dụng cho việc nuôi cấy là hạt lan còn nằm trong vỏ sau bađến bốn tháng thụ phấn.

Sau khi hạt được khử trùng cấy lên môi trường cơ bản có N6-benzyladenine (BAP),Kinetin hay Naphthaleneacetic acid (NNA) để thăm dò khả năng nảy mầm.

Sau đó là quá trình nhân nhanh chồi và thể chồi, tạo rễ rồi chuyển cây con hoànchỉnh ra khỏi phòng nuôi để huấn luyện thích nghi với điều kiện bên ngoài.

Cây con được trồng trên giá thể rêu nước và dương xỉ ở chế độ ánh sáng 50% vàtưới phun sương trong quá trình sinh trưởng.

Sau một tháng trồng ở vườn uơm, tỷ lệ sống đạt tới gần 91%; nếu được chăm sócđúng kỹ thuật thì tỷ lệ cây sống trong vườn ươm cũng tương đương.

Được biết, lan Hoàng thảo thân gãy là loài đa thân có hoa nhỏ với số lượng hoanhiều, đẹp và có mùi thơm vani.

Trước khi đề tài này được công bố, ở Việt Nam chưa có công trình nào nghiên cứunuôi cấy loài lan giá trị này./.

Nguyên Lý (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).