Nhân viên kho quỹ của BIDV thụt két hơn 31 tỷ đồng

Lợi dụng công việc là nhân viên kho quỹ BIDV-Chi nhánh Phú Tài, Bình Định, chỉ trong 3 năm, Hồ Thị Thu Hương thụt két hơn 31 tỷ đồng.

Hồ Thị Thu Hương đã lợi dụng công việc là nhân viên kho quỹ BIDV-Chi nhánh Phú Tài, Bình Định, trong ba năm tham ô hơn 31 tỷ đồng.

Ngày 25/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Hồ Thị Thu Hương (sinh năm 1981, trú Tổ 7, Khu vực 7, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, Bình Định), nguyên nhân viên kho quỹ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Phú Tài (Bình Định) và đồng phạm là Võ Hồng Sơn (sinh năm 1971, Hải Lăng, Quảng Trị, trú Tổ 1, Khu vực 7, Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (Bình Định), là anh rể của Hương về tội “Tham ô tài sản.”

Căn cứ điểm a, khoản 4, điều 278, điểm f, khoản 1-2, điều 46, 47 Bộ luật Hình sự, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hồ Thị Thu Hương án chung thân,Võ Hồng Sơn 15 năm tù giam.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Hương bồi hoàn số tiền hơn 26,389 tỷ đồng cho BIDV-Chi nhánh Phú Tài và buộc những người liên quan đến vụ án đã nhận tiền từ tham ô mà có của Hương phải bồi hoàn hơn 4,25 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, từ tháng 1/2010 đến tháng 1/2013, Hương đã lợi dụng sự buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm của cán bộ BIDV-Chi nhánh Phú Tài, nhiều lần lấy tiền trong kho quỹ do mình phụ trách quản lý và lập giả 28 chứng từ của khách hàng nộp, chuyển tiền thật vào tài khoản của người thân để rút ra chiếm đoạt.

Tổng số tiền bị cáo Hương đã chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng; riêng phần chuyển vào tài khoản của Võ Hồng Sơn là 5,24 tỷ đồng.

Sau vài lần chuyển tiền, Võ Hồng Sơn nhận thấy tiền chuyển vào tài khoản mình để bị cáo Hương nhờ rút giúp ngày càng lớn, biết là tiền lấy từ kho quỹ BIDV-Chi nhánh Phú Tài nên đã có nhắc nhở, tuy nhiên Sơn vẫn tiếp tay để sai phạm kéo dài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục