Nhật Bản điều tra sai sót trong hệ thống định danh quốc gia

Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Nhật Bản cho rằng việc Cơ quan Kỹ thuật số liên kết tài khoản ngân hàng của công dân với tài khoản an sinh phục vụ cho việc nhận trợ cấp xã hội là không phù hợp.
Nhật Bản điều tra sai sót trong hệ thống định danh quốc gia ảnh 1Thẻ định danh cá nhân của công dân Nhật Bản. (Nguồn: Nippon)

Nhật Bản sẽ mở cuộc điều tra đối với Cơ quan Kỹ thuật số của nước này liên quan đến Hệ thống Định danh (ID) quốc gia “My Number” sau khi xảy ra một số trường hợp tài khoản định danh bị sai thông tin.

Theo hãng tin Kyodo, sớm nhất trong tháng này, Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân (PIPC) của Chính phủ Nhật Bản sẽ tiến hành thanh tra tại Cơ quan Kỹ thuật số.

PIPC cho rằng việc cơ quan này liên kết tài khoản ngân hàng của công dân với tài khoản an sinh phục vụ cho việc nhận trợ cấp xã hội là không phù hợp.

Ủy ban cũng đang xem xét ban hành hướng dẫn hành chính đối với công ty Fujitsu - đơn vị phụ trách cung cấp hệ thống định danh, sau khi xảy ra hàng loạt sự cố liên quan đến cấp tài khoản định danh sai thông tin nơi cư trú và các chứng nhận khác cho chủ thẻ “My Number.”

[Một thành phố Nhật Bản đánh mất thông tin của toàn bộ 460.000 cư dân]

Trong các trường hợp sử dụng tài khoản ngân hàng cho việc nhận trợ cấp nhà nước, người phụ trách định danh tại các chính quyền địa phương đã liên kết nhầm thông tin với tài khoản, dẫn đến rò rỉ thông tin tài khoản ngân hàng.

Một quan chức PIPC cho biết Cơ quan Kỹ thuật số đã không giảm thiểu được rủi ro trong quá trình cấp định danh.

PIPC đã nhận được báo cáo từ Cơ quan Kỹ thuật số vào cuối tháng 6 vừa qua về các sự cố xảy ra với hệ thống “My Number.”

Người đứng đầu Cơ quan Kỹ thuật số Nhật Bản Taro Kono trong cuộc họp báo cho biết “đã có những sự cố nghiêm trọng liên quan đến thông tin cá nhân”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục