Nhật Bản: Đối tác trong liên minh cầm quyền công bố cam kết tranh cử

Chủ tịch đảng Công minh Natsuo Yamaguchi cho biết cam kết của đảng sẽ tập trung vào 6 trọng tâm chính sách liên quan đến tăng trưởng kinh tế, mở rộng việc làm, đầu tư mạnh mẽ vào con người...
Nhật Bản: Đối tác trong liên minh cầm quyền công bố cam kết tranh cử ảnh 1Chủ tịch đảng Công minh Natsuo Yamaguchi. (Nguồn: Reuters)

Ngày 14/6, đảng Công minh - đối tác của đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong liên minh cầm quyền ở Nhật Bản đã chính thức công bố cam kết tranh cử trong cuộc bầu cử Thượng viện 2022, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/7 tới.

Phát biểu tại buổi họp báo công bố chính thức, Chủ tịch đảng Công minh Natsuo Yamaguchi cho biết cam kết của đảng sẽ tập trung vào 6 trọng tâm chính sách liên quan đến tăng trưởng kinh tế, mở rộng việc làm, đầu tư mạnh mẽ vào con người...

Cụ thể, về chính sách kinh tế, đảng Công minh đề xuất thành lập một bên thứ ba với nòng cốt là các nhà kinh tế để xác nhận tiêu chuẩn về mức lương cơ bản, tạo cơ sở để thúc đẩy hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp đã tăng lương cho người lao động.

Về đầu tư cho con người, đảng này đề xuất tăng mức trợ cấp sinh con và nuôi con lên 420.000 yen (tương đương hơn 3.000 USD), cũng như miễn chi phí y tế cho học sinh đến hết năm thứ ba trung học.

[Đảng LDP đề nghị Chính phủ Nhật Bản tăng mạnh ngân sách quốc phòng]

Về chính sách an ninh, cam kết khẳng định ủng hộ chủ trương củng cố và cải thiện năng lực quốc phòng. Tuy không đề cập cụ thể đến việc tăng chi phí quốc phòng nhưng ông Yamaguchi cho biết "sẽ cố gắng đảm bảo ngân sách quốc phòng thực sự cần thiết."

Ngoài ra, liên quan đến sửa đổi Hiến pháp, đại diện đảng Công minh tái khẳng định "sẽ thúc đẩy thảo luận", qua đó có sự thay đổi so với cụm từ "thảo luận một cách thận trọng" trong cam kết tranh cử Hạ viện hồi năm ngoái.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Yamaguchi cho rằng trước mắt các chính sách sẽ tập trung hóa giải những lo lắng, bất an của người dân trước tác động nghiêm trọng của tình hình vật giá leo thang và đồng yen mất giá.

Tiếp đó là các kế hoạch dài hạn nhằm phục hồi tăng trưởng kinh tế giai đoạn hậu COVID-19, tìm cách vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraine, đồng thời hiện thực hóa những cam kết về mở rộng việc làm và tăng lương tối thiểu cho người lao động đã đưa ra trước đó.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sẽ được tổ chức vào ngày 10/7, trong trường hợp kỳ họp thường niên của Quốc hội kết thúc theo đúng kế hoạch trong ngày 15/6 và chiến dịch tranh cử Thượng viện sẽ bắt đầu được khởi động sau đó 1 tuần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục