Nhật Bản dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 5/2023

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hy vọng thể hiện quyết tâm hướng tới giải trừ vũ khí hạt nhân với các nhà lãnh đạo G7 trước lễ đài tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử ở Hiroshima vào tháng 5/2023.
Nhật Bản dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 5/2023 ảnh 1Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu với báo giới tại Tokyo ngày 14/10/2021. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo Kyodo, Nhật Bản đang xem xét tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào nửa cuối tháng 5/2023 tại thành phố Hiroshima và dự kiến công bố kế hoạch này vào cuối tháng này.

Các nguồn tin cho biết Chính phủ Nhật Bản đã đánh tiếng với các nước G7 khác về ý tưởng tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào thời gian trên.

[G7 họp cấp bộ trưởng thảo luận về khủng hoảng lương thực]

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang hy vọng thể hiện quyết tâm hướng tới giải trừ vũ khí hạt nhân với các nhà lãnh đạo G7 trước lễ đài tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử ở Hiroshima, nơi hứng chịu vụ tấn công bằng bom hạt nhân đầu tiên trên thế giới.

Quyết định tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tiếp tục can thiệp quân sự tại Ukraine và mối đe dọa từ việc Moskva sử dụng vũ khí nguyên tử ngày càng tăng.

Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima, khu vực bầu cử của ông Kishida, được coi là một động thái mang tính biểu tượng trong việc thúc đẩy giải trừ vũ khí hạt nhân, mặc dù 3 trong số các quốc gia G7 - Mỹ, Anh và Pháp - sở hữu vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục