Nhật Bản đưa robot Kirobo lên Trạm vũ trụ quốc tế

Nhật Bản đưa robot biết nói Kirobo lên ISS để làm bạn đồng hành với nhà du hành Koichi Wakata sẽ đến trạm vũ trụ này cuối năm 2013.
Ngày 4/8, Nhật Bản đã phóngthành công một tên lửa đẩy H2-B mang theo tàu vận tải không người lái chở hàngtiếp tế cho phi hành đoàn trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Những hình ảnh do Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cung cấp cho thấy tênlửa H-2B đã rời bệ phóng tại đảo Tanegashima miền Nam nước này hồi 4 giờ 48 phútsáng (theo giờ địa phương).

Một robot biết nói mang tên Kirobo cũng được H-2B đưa lên ISS đểlàm bạn đồng hành với nhà du hành người Nhật Koichi Wakata sẽ đến trạm vũ trụnày vào cuối năm 2013.

Robot này cao 34cm và nặng khoảng 1kg, được lập trình để giao tiếp bằng tiếngNhật và lưu giữ các đoạn hội thoại với ông Wakata - phi hành gia người Nhật đầutiên chỉ huy ISS.

Theo nhà sáng chế robot Kirobo Tomotaka Takahashi, robot này ghi nhớ khuôn mặtcủa ông Wakata để có thể nhận ra ông khi gặp nhau tại ISS.

Kirobo còn có thểthực hiện rất nhiều cử động cơ thể và sẽ tham gia một số nhiệm vụ như mang thôngbáo từ phòng điều khiển tới các nhà du hành.

Kirobo là robot đầu tiên lên ISS và là một phần trong một nghiên cứu nhằm tìmhiểu sự hỗ trợ về cảm xúc cho những người sống cô lập trong thời gian dài.

Người phát ngôn của JAXA cho biết quá trình phóng tên lửa đã diễn ra theo đúngkế hoạch, 15 phút sau khi tên lửa rời bệ phóng, tàu vận tải Konotori số4 đã tách khỏi tên lửa đẩy đi vào quỹ đạo như dự kiến.

Dự kiến tàu vận tải trên sẽ lắp ghép với ISS vào ngày 9/8 tới, mang theo nướcuống, lương thực, quần áo và các trang thiết bị làm việc cho 6 phi hành giathường trực trên trạm vũ trụ này.

Đây là nhiệm vụ hàng năm, trước đây do các nước trong đó có Mỹ và Nga thực hiện.Tàu này cũng sẽ thu gom rác thải từ ISS./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.