Nhật Bản hoan nghênh chuyến thăm của quan chức tình báo Hàn Quốc

Nhật Bản đánh giá chuyến thăm Tokyo của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Hàn Quốc là cơ hội để thảo luận các mối quan hệ căng thẳng hiện nay giữa Seoul và Tokyo.
Nhật Bản hoan nghênh chuyến thăm của quan chức tình báo Hàn Quốc ảnh 1Ông Park Jie-won. (Nguồn: Yonhap)

Nhật Bản ngày 9/11 hoan nghênh chuyến thăm Tokyo của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Hàn Quốc Park Jie-won.

Tokyo đánh giá đây là sự kiện đầy ý nghĩa, là cơ hội để thảo luận các mối quan hệ căng thẳng hiện nay giữa Seoul và Tokyo.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết Giám đốc NIS Park đã tới Tokyo trong ngày 8/11 và hội đàm với Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Toshihiro Nikai.

Ông Kato từ chối cung cấp thông tin chi tiết danh sách các quan chức cấp cao sẽ hội đàm với Giám đốc Park trong chuyến thăm Nhật Bản lần này. Tương tự, NIS cũng viện dẫn các quan ngại về an ninh để từ chối tiết lộ lịch trình làm việc của ông Park.

[Hàn Quốc sẵn sàng thảo luận với Nhật Bản về vấn đề lao động thời chiến]

Trước đó cùng ngày, đài truyền hình KBS của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin Chính phủ cho biết Giám đốc NIS Park Jie-won đang thăm Nhật Bản để thảo luận về vụ kiện của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến và vấn đề Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc.

Chuyến thăm Nhật Bản lần này của Giám đốc NIS thu hút sự chú ý bởi đây là chuyến công du đầu tiên của một quan chức cấp cao Hàn Quốc kể từ khi chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga nhậm chức vào tháng Chín năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục