Nhật Bản kêu gọi xây dựng lại lòng tin trong hệ thống thương mại tự do

Giữa lúc cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vẫn đang căng thẳng, Thủ tướng Nhật Bản đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một hệ thống, ở đó cho phép dữ liệu số phi cá nhân được giao dịch tự do xuyên biên giới.
Nhật Bản kêu gọi xây dựng lại lòng tin trong hệ thống thương mại tự do ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngày 23/1. (Nguồn: Reuters)

Theo Kyodo, ngày 23/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi “xây dựng lại” lòng tin trong hệ thống thương mại tự do quốc tế, giữa lúc cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vẫn đang căng thẳng.

Phát biểu trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ, ông Abe đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một hệ thống, ở đó cho phép dữ liệu số phi cá nhân - một động lực tiềm năng cho nền kinh tế, được giao dịch tự do xuyên biên giới.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản bày tỏ hy vọng vấn đề này sẽ được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) do Nhật Bản đăng cai vào tháng Sáu tới.

[Nhật Bản bị thâm hụt thương mại lần đầu tiên kể từ năm 2015]

Thủ tướng Abe nêu rõ: “Nhật Bản quyết tâm duy trì và cam kết tăng cường trật tự quốc tế dựa trên luật định, tự do và cởi mở," đồng thời lưu ý hệ thống thương mại cần phải “minh bạch, công bằng và hiệu quả” nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cùng các vấn đề khác.

Nằm trong các nỗ lực theo đuổi thương mại tự do, Thủ tướng Abe đề cập tới Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), mà tiền thân là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), có hiệu lực vào năm ngoái sau khi Mỹ rút khỏi văn kiện này, cùng một thỏa thuận thương mại tự do giữa Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) sẽ có hiệu lực vào ngày 1/2.

Theo ông Abe, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu cần tập hợp lực lượng để tiến hành cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhất là việc điều chỉnh các quy tắc mà họ xem là hoạt động trợ cấp chính phủ bóp méo thương mại.

WEF kéo dài bốn ngày tại thành phố Davos, bắt đầu từ ngày 23/1, thu hút hơn 3.000 người tham dự, trong đó có giới lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục