Nhật Bản sẽ bắt buộc các tòa nhà lắp pin Mặt Trời

Nhật Bản đang cân nhắc kế hoạch đến năm 2030 sẽ bắt buộc tất cả các tòa nhà và những ngôi nhà mới xây phải lắp các tấm pin Mặt Trời.
Nhật báo Nikkeiđưa tin Nhật Bản đang cân nhắc một kế hoạch theo đó đến năm 2030 sẽ bắt buộc tấtcả các tòa nhà và những ngôi nhà mới xây phải lắp các tấm pin Mặt Trời.

Kế hoạch trên nhằm chứng tỏ quyết tâm của Nhật Bản nhằm khuyến khích những đổimới về công nghệ và thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi nguồn năng lượng có thể táisinh.

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho rằng việc lắp đặt những tấm pin Mặt Trời này sẽgiúp Nhật Bản thực hiện được mục tiêu tăng cường năng lượng có thể tái sinh vàbảo tồn năng lượng.

Trong khi đó, tỉnh trưởng của 19 tỉnh ở Nhật Bản và Chủ tịch Softbank MasayoshiSon ngày 25/5 cho biết 19 tỉnh này sẽ tham gia vào một dự án do Softbank điềuhành để xây dựng các nhà máy điện Mặt Trời và giảm sự phụ thuộc của Nhật Bản vàonăng lượng hạt nhân của đất nước xứ Hoa anh đào này./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.