Nhật Bản: TEPCO nạp nhiên liệu hạt nhân vào lò phản ứng hiện không hoạt động

Nhật Bản trước đó đã phê duyệt việc nạp nhiên liệu hạt nhân cho lò phản ứng số 7 ở nhà máy Kashiwazaki-Kariwa tại tỉnh Niigata. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn về thời điểm khởi động lại nhà máy này.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ở tỉnh Niigata, miền Bắc Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ở tỉnh Niigata, miền Bắc Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/4, công ty Điện lực Tokyo Holdings (TEPCO) bắt đầu nạp nhiên liệu hạt nhân vào một lò phản ứng tại một nhà máy hiện không hoạt động ở phía Tây Bắc thủ đô Tokyo.

Động thái này được xem như một phần của việc chuẩn bị cho khả năng khởi động lại nhà máy.

Cơ quan Quản lý Hạt nhân trước đó đã phê duyệt ngày nạp nhiên liệu hạt nhân cho lò phản ứng số 7 ở nhà máy Kashiwazaki-Kariwa tại tỉnh Niigata. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn về thời điểm khởi động lại nhà máy này.

Dự kiến sẽ mất khoảng hai tuần làm việc suốt ngày đêm để hoàn thành việc nạp 872 cụm nhiên liệu vào bình điều áp của lò phản ứng.

Khoảng một tháng sau khi nạp nhiên liệu hạt nhân, TEPCO sẽ xác nhận tính an toàn bằng việc kiểm tra chức năng của các thanh điều khiển và hệ thống làm mát khẩn cấp (ECCS) cùng nhiều yếu tố khác.

Công ty này sẽ tăng số lượng công nhân làm ca đêm từ 8 lên 51 người và chuẩn bị các trạm quan trắc bức xạ di động bên cạnh những trạm quan trắc cố định.

Hiếm khi có nhà điều hành nhà máy hạt nhân nào bắt đầu tiếp nhiên liệu cho một lò phản ứng mà không có sự đồng ý của chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, Thống đốc tỉnh Niigata Hideyo Hanazumi vẫn chưa thông báo liệu ông có chấp thuận khởi động lại lò phản ứng trên hay không.

Hiện quan chức này đang kêu gọi thảo luận rộng rãi về các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân trong trường hợp xảy ra sự cố hạt nhân.

Cho đến nay, TEPCO vẫn chưa khởi động lại bất kỳ lò phản ứng hạt nhân nào bị đình chỉ hoạt động sau trận động đất và sóng thần lớn vào tháng 3/2011 gây ra sự cố hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Tổng cộng 45.000 người sống trong bán kính 20km xung quanh nhà máy này đã được yêu cầu di dời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục