Nhật Bản, Triều Tiên bàn về tiến trình điều tra vấn đề bắt cóc

Nhật Bản, Triều Tiên đàm phán tiến trình điều tra vấn đề bắt cóc

Ngày 28/10, Triều Tiên và Nhật Bản đã bắt đầu cuộc đàm phán hai ngày ở thủ đô Bình Nhưỡng để xem xét tiến trình điều tra vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc.
Nhật Bản, Triều Tiên đàm phán tiến trình điều tra vấn đề bắt cóc ảnh 1Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại Dương Nhật Bản Ihara Junichi (giữa, trước) trả lời phỏng vấn báo chí khi đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên ngày 27/10. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 28/10, Triều Tiên và Nhật Bản đã bắt đầu cuộc đàm phán hai ngày ở thủ đô Bình Nhưỡng để xem xét tiến trình điều tra vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc.

Đây là lần đầu tiên một phái đoàn của chính phủ Nhật Bản tới Triều Tiên kể từ tháng 11/2004.

Phái đoàn Nhật Bản gồm 12 người do Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Junichi Ihara dẫn đầu, trong khi phái đoàn Triều Tiên do ông So Tae Ha - Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban điều tra đặc biệt - làm trưởng đoàn.

Tham gia đàm phán còn có những người đứng đầu 4 tiểu ban thuộc Ủy ban điều tra của Triều Tiên, gồm tiểu ban điều tra về những nạn nhân bị bắt cóc, tiểu ban điều tra về những người Nhật Bản bị mất tích, tiểu ban điều tra về những người Nhật Bản chết vào thời kỳ cuối Chiến tranh thế giới thứ II và thi thể hiện vẫn ở Triều Tiên, tiểu ban điều tra về những công dân Nhật Bản ở Triều Tiên sau khi chiến tranh kết thúc.

Hãng tin Kyodo dẫn lời trưởng đoàn Nhật Bản Junichi Ihara nhấn mạnh vấn đề bắt cóc là "ưu tiên cao nhất" đối với Nhật Bản.

Tokyo kêu gọi Bình Nhưỡng ưu tiên thúc đẩy tiến trình điều tra về số phận 12 công dân Nhật Bản được chính thức xác nhận là bị bắt cóc và chưa được trao trả.

Trong khi đó, trưởng đoàn Triều Tiên So Tae Ha cho rằng chuyến thăm của phái đoàn Nhật Bản “là sự lựa chọn đúng đắn của chính phủ Nhật Bản nhằm thể hiện thiện chí của Tokyo trong việc thực hiện thỏa thuận mà hai bên đã đạt được tại Stockholm (Thụy Điển) hồi tháng Năm vừa qua.”

Theo thỏa thuận trên, Triều Tiên đồng ý tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về tất cả những người Nhật Bản ở nước này, trong đó có những người bị bắt cóc vào những năm 1970 và 1980 của thế kỷ trước. Đổi lại, Nhật Bản dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Bình Nhưỡng.

Theo kế hoạch, Triều Tiên phải đưa ra báo cáo đầu tiên về tiến trình điều tra vào cuối mùa Hè hoặc đầu mùa Thu năm nay.

Tuy nhiên, tháng Chín vừa qua, Bình Nhưỡng cho biết do nỗ lực này vẫn đang ở "giai đoạn đầu" nên chưa thể đưa ra những giải thích thấu đáo.

Năm 2002, Triều Tiên thừa nhận bắt cóc 13 người Nhật Bản, trong đó 8 người đã qua đời tại Triều Tiên, 5 người còn lại đã được trả về Nhật Bản.

Trong khi đó, Tokyo cho rằng có 17 người Nhật Bản bị bắt cóc, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng tiếp tục điều tra và trao trả 12 người được cho là hiện vẫn sống tại Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục