Nhật sẽ lập nhóm điều tra độc lập sự cố hạt nhân

Nhật Bản muốn thành lập một nhóm điều tra độc lập về các sự cố ở nhà máy Fukushima số 1 để ngăn ngừa khả năng tái diễn sự cố này.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano vừa khẳng định cần phải thành lập một nhóm điều tra độc lập để điều tra về các sự cố tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO).

Đài truyền hình NHK dẫn lời ông Edano, phát biểu tại một buổi họp báo, nói rằng cần phải tiến hành một cuộc điều tra khách quan càng sớm, càng tốt để ngăn ngừa khả năng tái diễn sự cố này.

Theo ông Edano, các chuyên gia của Ủy ban An toàn Hạt nhân (NSC) và các tổ chức khác của Nhật Bản đang làm việc về vấn đề này.  Chính phủ Nhật Bản muốn nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra nhưng sẽ không can thiệp vào các nỗ lực kiểm soát tình hình hiện nay.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng cuộc điều tra này sẽ được tiến hành bởi một tổ chức thứ ba có sự khách quan và độc lập cao. Tổ chức này cần có sự tham gia của Chính phủ, TEPCO và NSC.

Trong diễn biến khác, từ tối 4/4, các công nhân Nhật Bản đã bắt đầu đổ hơn ba triệu gallon nước nhiễm phóng xạ ra Thái Bình Dương để giải phóng chỗ chứa cho nước nhiễm phóng xạ ở mức cao hơn. Công việc này dự kiến mất hai ngày.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 5/4, ông Edano cho biết: "Biện pháp này là nhằm ngăn chặn nước nhiễm phóng xạ mức độ cao lan rộng, song chúng tôi cảm thấy vô cùng lấy làm tiếc về việc này." Ông cũng khẳng định giải pháp đó không ảnh hưởng tới an toàn cho hải sản ở vùng biển này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục