Trước khi bắt đầu hội nghị, ba Nngoại trưởng đã dành một phútmặc niệm cho hàng nghìn người dân Nhật Bản bị thiệt mạng do trận động đất vàsóng thần ngày 11/3 vừa qua.
Ngoại trưởng Nhật Bản Matsumoto cho biết, tại hội nghị kéo dài một ngày, Ngoạitrưởng ba nước đã nhất trí tăng cường hợp tác ba bên nhằm đối phó hiệu quả hơnvới thảm họa, đảm bảo an toàn điện hạt nhân dựa trên cơ sở các bài học rút ra từcuộc khủng hoảng nhà máy điện hạt nhân hiện nay tại Nhật Bản. Ba nước cũng sẽthúc đẩy các nỗ lực trong khu vực vào thời điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnhNhật-Trung-Hàn dự kiến được tổ chức trong tháng 5 tới tại Nhật Bản.
Tại cuộcgặp, Ngoại trưởng Nhật Bản Matsumoto đã bày tỏ cảm ơn Hàn Quốc và Trung Quốc đãcử các đội cứu trợ tới giúp người dân Nhật Bản và cho biết người dân nước nàyquyết tâm vượt qua những thách thức và khó khăn lớn hiện nay. Nhật Bản cam kếtsẽ nỗ lực đẩy mạnh việc cung cấp và trao đổi thông tin liên quan tới sự cố nhàmáy điện hạt nhân Phưcưsima để đáp ứng yêu cầu của hai nước láng giềng Đông BắcÁ.
Trong lĩnh vực kinh tế, các nhà lãnh đạo ngoại giao cấp cao nhất của ba nướckêu gọi sớm kết thúc đàm phán để ký kết hiệp định tay ba về tạo thuận lợi chohoạt động đầu tư, đồng thời sớm đạt được tiến triển trong việc nghiên cứu tínhkhả thi của việc đàm phán, ký kết hiệp định thương mại tự do tay baNhật-Trung-Hàn. Ba vị ngoại trưởng tham dự hội nghị cũng bày tỏ quan ngại vềhoạt động làm giàu urani của Triều Tiên.
Bên lề Hội nghị ngoại trưởng Nhật-Trung-Hàn, Ngoại trưởng Nhật Bản Matsumotođã có các cuộc gặp riêng với người đồng cấp đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Trongcuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Matsumoto đãcảm ơn việc Trung Quốc đã cử đội cứu trợ và cung cấp hàng hóa cứu trợ, đồng thờibày tỏ hy vọng hai nước có thể hàn gắn quan hệ, vốn đã căng thẳng kể từ sau vụva chạm tàu ở gần quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông đầu tháng 9 năm ngoái.Ngoại trưởng Nhật Bản nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm tái khởi động cáccuộc thương lượng song phương về vấn đề hợp tác khai thác khí đốt trên biển HoaĐông.
Về phần mình, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì cam kết hỗ trợ đểđảm ứng các nhu cầu cần thiết của các nạn nhân tại Nhật Bản, đồng thời đề nghịNhật Bản tiếp tục cung cấp các thông tin cần thiết cho Trung Quốc. Về vấn đềkhai thác khí đốt trên biển Hoa Đông, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì cho rằngtrước tiên hai bên cần phải tạo ra môi trường có lợi cho việc nối lại các cuộcthương lượng. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì đã mời Thủ tướng NhậtBản Naoto Kan và Ngoại trưởng Matsumoto thăm Trung Quốc vào một thờiđiểm thích hợp trong năm nay.
Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Matsumoto, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại HànQuốc Kim Sung Hwan cam kết sẽ hỗ trợ tối đa nhằm khắc phục hậu quả thảm họa độngđất, sóng thần tại Nhật Bản. Ngoại trưởng Matsumoto đề nghị hai nước nỗ lựckhông để vấn đề "sách giáo khoa" của Nhật Bản ảnh hưởng đến quan hệ song phương,bày tỏ hy vọng sớm nối lại đàm phán về hiệp định tự do song phương. Hai vị ngoạitrưởng cũng nhất trí tiếp tục chuẩn bị chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống HànQuốc Lee Myung Bak. Ngoại trưởng Nhật Bản và Hàn Quốc cũng khẳngđịnh hợp tác chặt chẽ với Mỹ nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên./.