Nhiều địa phương vùng cao đã hoàn thành công tác bầu cử

Một số địa bàn vùng cao, người dân sống cách xa điểm bầu cử, giao thông khó khăn nhưng bà con đều phát huy tinh thần trách nhiệm, đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian.
Nhiều địa phương vùng cao đã hoàn thành công tác bầu cử ảnh 1Người dân bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 1, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai, đến 19 giờ ngày 23/5, tất cả 9/9 huyện thành phố, thị xã của Lào Cai đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt 99,98%.

Bốn huyện có 100% cử tri hoàn thành việc bầu cử, có 3 huyện vùng cao là Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, trong đó huyện Mường Khương hoàn thành đầu tiên vào lúc 13 giờ.

Huyện Bát Xát, thị xã Sa Pa cũng có tỷ lệ cao các cử tri sớm hoàn thành việc bầu cử. Lý do đặc thù khiến các huyện vùng cao luôn dẫn đầu tỷ lệ cử tri hoàn thành bầu cử là do việc tổ chức bầu cử sớm hơn thường lệ (từ 5-7 giờ).

[Đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô một lòng hướng về ngày hội lớn]

Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai, trong số 1.138 khu vực bỏ phiếu của toàn tỉnh có 462 khu vực bỏ phiếu (chiếm 40%) đã tổ chức bầu cử sớm, từ 5 giờ đến 7 giờ. Trong đó, huyện Si Ma Cai với 70/70 khu vực bầu cử tổ chức cho cử tri bỏ phiếu trước 7 giờ, đa số các điểm bỏ phiếu mở từ 5 giờ.

Huyện Bắc Hà có 109 trong tổng số 115 khu vực bầu cử bỏ phiếu sớm. Huyện Mường Khương có 97 trong tổng số 139 khu vực bầu cử bỏ phiếu sớm. Huyện Bát Xát có 79 trong tổng số 162 khu vực bầu cử bỏ phiếu sớm.

Riêng thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng không có khu vực bầu cử nào tổ chức cho cử tri bỏ phiếu trước 7 giờ.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên, tính đến 19 giờ ngày 23/5, tỉnh Điện Biên có 366.057 cử tri đã bỏ phiếu, đạt 99,61%.

Toàn tỉnh có 971 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bỏ phiếu; 1001 tổ bầu cử kết thúc việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bầu cử kết thúc vào lúc 19 giờ.

Nhiều địa phương vùng cao đã hoàn thành công tác bầu cử ảnh 2Cử tri cộng đồng dân tộc Si-La, Điện Biên, đi bầu cử. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

91 tổ bầu cử kết thúc muộn hơn nhưng trước 21 giờ do các cử tri đi nương, rẫy, làm ăn xa không về kịp.

Thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay, huyện Tuần Giáo, huyện Mường Ảnh đạt 100% cử tri đi bầu cử.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên, dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, song công tác bầu cử đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Một số địa bàn vùng cao, người dân sống cách xa điểm bầu cử, giao thông khó khăn nhưng bà con đều phát huy tinh thần trách nhiệm, đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn tỉnh có hàng nghìn cử tri phải bỏ phiếu trong khu cách ly tập trung và cách ly ở nhà. Tuy nhiên, công tác bầu cử ở những địa điểm này vẫn diễn ra thuận lợi, đảm bảo tất cả cử tri đều được thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân.Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội tại các điểm bầu cử ổn định.

Tính đến 19 giờ ngày 23/5, tỉnh Cao Bằng có 99,4% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử; có 897 trong tổng số 1.005 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu cử. Nhìn chung, công tác bầu cử tại Cao Bằng diễn biến thuận lợi, không có sự cố bất ngờ xảy ra, an toàn giao thông được đảm bảo.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Sơn La, tính đến 19 giờ ngày 23/5, toàn tỉnh có 783.601/787.628 cử tri hoàn thành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt 99,49%.

Toàn tỉnh có 1.623/1.769 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu, đạt 91,75%; 146/204 xã, phường, thị trấn có 100% số cử tri đi bầu, đạt 71,57%.

Chiều 23/5, trên địa bàn các huyện Sông Mã, Sốp Cộp có mưa dông, gấy mất điện khoảng 20 phút (từ 18 giờ 50 phút đến 19 giờ 10 phút), gây ảnh đến tiến độ, công tác tổng hợp và báo cáo của một số huyện trong tỉnh.

Tính đến 19 giờ ngày 23/5, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, số cử tri đi bầu cử đạt 99,80%% tổng số cử tri.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang, tỉnh có 591.339 cử tri; có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 14 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 56 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, 839 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã, 1.342 khu vực bỏ phiếu.

Nhiều địa phương vùng cao đã hoàn thành công tác bầu cử ảnh 3Đóng dấu vào thẻ cử tri sau khi hoàn thành bỏ phiếu. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Tại các điểm bỏ phiếu, cử tri đều thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; các điểm bỏ phiếu đều bố trí khẩu trang y tế, dung dịch sát khử khuẩn, có tổ y tế trực, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách theo quy định...

Tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức riêng các điểm bầu cử lưu động tại cơ sở cách ly tập trung, tại nhà, nơi lưu trú của cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà và tại khu vực phong tỏa liên quan đến ca mắc COVID-19, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và tuân thủ đúng trình tự quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và y tế trên địa bàn tỉnh ổn định, không có vấn đề phát sinh ảnh hưởng tới cuộc bầu cử.

Thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình, tính đến 19 giờ ngày 23/5, toàn tỉnh đạt 99,05 % tổng số cử tri toàn tỉnh. 5/10 huyện đạt 100% cử tri đi bầu cử (gồm: huyện Mai Châu, huyện Lương Sơn, huyện Yên Thủy, huyện Kim Bôi và huyện Cao Phong). Tất cả 151 xã và 1.279 khu vực bỏ phiếu đã kết thúc bầu cử./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục