Nhiều doanh nghiệp lớn nỗ lực chung tay chống biến đổi khí hậu

Các doanh nghiệp lớn trên thế giới đã ký vào một tuyên bố nhằm kêu gọi các chính phủ tăng cường hành động bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu trong thập niên tới.
Nhiều doanh nghiệp lớn nỗ lực chung tay chống biến đổi khí hậu ảnh 1Rừng Amazon liên tục xảy ra những vụ cháy nghiêm trọng. (Ảnh: Greenpeace)

Ngày 21/9, hàng trăm doanh nghiệp trên thế giới đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những lời kêu gọi hối thúc chính phủ các nước hành động nhiều hơn để đảo ngược tình trạng tàn phá thế giới tự nhiên, hỗ trợ các nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

Hơn 560 công ty với tổng doanh thu 4.000 tỷ USD, trong đó có các doanh nghiệp lớn như Walmart, Citigroup, Unilever và Microsoft, đã ký vào một tuyên bố kêu gọi các chính phủ tăng cường hành động trong thập niên tới. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Liên hợp quốc dự kiến tổ chức một hội nghị cấp cao về đa dạng sinh học vào cuối tháng 9/2020.

Hội nghị được tổ chức với mục tiêu hướng tới xây dựng một hiệp ước toàn cầu mới để ngăn chặn các mối nguy đối với thiên nhiên, trong đó phải kể đến các thảm họa cháy rừng gần đây ở vùng Amazon và California (Mỹ).

Trong tuyên bố, các doanh nghiệp trên nhấn mạnh: "Những xã hội vững mạnh, các nền kinh tế có khả năng chống đỡ, phục hồi sau cú sốc và các doanh nghiệp đang phát triển đều phải dựa vào thiên nhiên. Ngay từ bây giờ, chính phủ các nước cần áp dụng nhiều chính sách để đảo ngược tình trạng mất đa dạng sinh học trong thập niên này."

[Nhóm 1% người giàu nhất thải khí carbon gấp đôi 50% dân số thế giới]

Business for Nature, liên minh đưa ra tuyên bố trên, cho biết đây là lần đầu tiên có số lượng doanh nghiệp lớn như trên cùng nhau đưa ra lời kêu gọi chung, điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng của hệ sinh thái lành mạnh đối với đời sống con người. Các doanh nghiệp cùng nhau kêu gọi chung tay bảo vệ, khôi phục và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Thiên nhiên đang phải hứng chịu những hành động tàn phá nghiêm trọng của con người. Theo báo cáo của hội đồng các nhà khoa học quốc tế IPBES công bố hồi năm 2019, trong số 8 triệu loài động vật, thực vật đang tồn tại có tới 1 triệu loài có nguy cơ tuyệt chủng. Trong khi đó, Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) ước tính gần 70% số động vật hoang dã trên thế giới đã biến mất trong 50 năm qua, gồm nhiều loài động vật có vú, chim, cá, lưỡng cư và bò sát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.