Nhiều phụ nữ người Mỹ gốc Á-TBD là nạn nhân của tệ phân biệt sắc tộc

Gần 40% số phụ nữ được khảo sát cho biết đã từng bị quấy rối tình dục trong năm ngoái, trong khi hơn 50% được hỏi cho biết họ cảm thấy kém an toàn hơn so với thời kỳ đầu của đại dịch COVID-19.
Nhiều phụ nữ người Mỹ gốc Á-TBD là nạn nhân của tệ phân biệt sắc tộc ảnh 1Tuần hành kêu gọi chấm dứt tình trạng thù hận người gốc Á tại New York (Mỹ) ngày 21/3/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong năm 2021, gần 75% số phụ nữ trong cộng đồng người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương tại Mỹ đã bị phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử.

Ngày 3/3, Giám đốc Diễn đàn Phụ nữ Mỹ gốc châu Á-Thái Bình Dương, bà Sung Yeon Choimorrow, đã công bố kết quả cuộc khảo sát mang tên “Tình trạng an toàn cho phụ nữ người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương ở Mỹ,” theo đó, hơn một nửa số vụ phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử trên xảy ra tại các địa điểm công cộng và do một người lạ gây ra.

Gần 40% số phụ nữ được khảo sát cho biết đã từng bị quấy rối tình dục trong năm ngoái, trong khi hơn 50% được hỏi cho biết họ cảm thấy kém an toàn hơn so với thời kỳ đầu của đại dịch COVID-19. 

90% số phụ nữ được hỏi bày tỏ mong muốn các quan chức được bầu đầu tư nhiều nguồn lực hơn để ngăn chặn các hành vi thù hận sắc tộc.

[Mỹ: Tội phạm nhằm vào người gốc Á tăng mạnh tại New York]

Bà Sung Yeon Choimorrow đánh giá kết quả này không gây ngạc nhiên vì phụ nữ trong cộng đồng người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương đã phải chịu đựng sự phân biệt chủng tộc trong nhiều thế kỷ và cuộc khảo sát trên cho thấy lịch sử này tiếp tục lặp lại.

Trong khi đó, Chủ tịch Quỹ Cộng đồng người Mỹ gốc Hàn (KACF) Kyung B. Yoon cho hay kết quả khảo sát trên có tầm ảnh hưởng sâu rộng.

Mức độ lo lắng của những người tham gia khảo sát đã tăng cao với 71% số người này nói rằng họ cảm thấy căng thẳng vì lo ngại bị phân biệt đối xử mặc dù chính phủ đã có nhiều biện pháp để giải quyết vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục