Mỹ: Hơn 9.000 vụ tấn công nhằm vào người châu Á kể từ khi có dịch

Stop AAPI Hate đã nhận được 9.081 báo cáo từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2021 về các vụ tấn công nhằm vào người châu Á, tăng gần 2.500 vụ so với giai đoạn trước.
Mỹ: Hơn 9.000 vụ tấn công nhằm vào người châu Á kể từ khi có dịch ảnh 1Tuần hành kêu gọi chấm dứt tình trạng thù hận người gốc Á tại New York (Mỹ) ngày 21/3/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một báo cáo mới được Stop AAPI Hate công bố ngày 13/8 cho biết tại Mỹ đã xảy ra hơn 9.000 vụ tấn công nhằm vào người châu Á kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Stop AAPI Hate đã nhận được 9.081 báo cáo từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2021 về các vụ tấn công nhằm vào người châu Á, tăng gần 2.500 vụ so với giai đoạn trước.

Những vụ tấn công bao gồm từ việc quấy rối bằng lời nói trực tiếp và trực tuyến đến tấn công thân thể, trong đó gần 64% các vụ việc được báo cáo được xác định là các trường hợp quấy rối bằng lời nói, 8,3% các vụ việc xảy ra qua mạng Internet.

Đáng chú ý, gần 14% vụ tấn công thể xác, trong đó có 8,5% trường hợp nạn nhân bị “ho hoặc khạc nhổ."

[Tổng thống Mỹ ký ban hành luật chống thù hận đối với người gốc Á]

Theo báo cáo của Stop AAPI Hate, phần lớn các vụ việc xảy ra ở nơi công cộng, trong đó phụ nữ là nạn nhân trong 63% vụ việc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng Năm vừa qua đã ký thông qua đạo luật ngăn chặn các hành động thù ghét nhằm vào cộng đồng người gốc Á và các đảo Thái Bình Dương (AAPI).

Đạo luật trên tạo thuận lợi cho việc báo cáo các tội ác thù hận tại các địa phương, cử thêm một nhân viên đầu mối tại Bộ Tư pháp để xem xét các vụ việc liên quan đến tội phạm thù ghét chủng tộc do COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dự luật về tẩy chay Israel gây tranh cãi tại Mỹ

Với 237 phiếu thuận và 169 phiếu chống, dự luật mang tên “Đạo luật Bảo vệ Tự do Kinh tế và Học thuật” nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sỹ Cộng hòa và một bộ phận nghị sỹ Dân chủ.

Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Lục quân

Tân Bộ trưởng Lục quân sẽ lãnh đạo lực lượng tác chiến lớn nhất của Mỹ trong bối cảnh nước này vẫn tham gia cuộc xung đột với Iran và một lực lượng đáng kể của Lục quân Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông.