Nhiều quốc gia nỗ lực giúp đỡ Liban khắc phục hậu quả vụ nổ ở Beirut

Nhiều quốc gia đã gửi lực lượng, hàng hóa hoặc tiền viện trợ tới Liban để giúp chính phủ nước này khắc phục những hậu quả sau vụ nổ kinh hoàng tại Beirut cách đây vài ngày.
Nhiều quốc gia nỗ lực giúp đỡ Liban khắc phục hậu quả vụ nổ ở Beirut ảnh 1Hiện trường vụ nổ tại Beirut. (Ảnh: Reuters)

Ngày 7/8, các nhân viên cứu hộ vẫn đang rà soát kỹ trong đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân sau vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut của Liban ngày 4/8 khiến ít nhất 153 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người bị thương.

Với sự hỗ trợ của trang thiết bị hạng nặng, các nhân viên cứu hộ đến từ Pháp, Đức, Italy, Nga đã phối hợp với lực lượng địa phương để tìm kiếm các nạn nhân.

Trong khi đó, các máy bay chở đồ cứu trợ từ Iran, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sẽ đến Liban trong ngày 7/8. Trước đó, Pháp, Jordan, Kuwait, Qatar và Nga cũng đã gửi hàng viện trợ tới Beirut.

Đại sứ quán Mỹ tại Liban cho biết, Washington cam kết ban đầu sẽ viện trợ khoảng 17 triệu USD để giúp đỡ Liban khắc phục thiệt hại sau vụ nổ ở Beirut.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo sẽ cung cấp đồ cứu trợ khẩn cấp trị giá 1 triệu USD cho Liban.

Đây là một phần trong gói cứu trợ trị giá 4 triệu USD mà Chính phủ Hàn Quốc dành cho hoạt động cứu trợ nhân đạo tại quốc gia Trung Đông này trong năm 2020, trong đó có hỗ trợ các hoạt động chống COVID-19.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ 15 triệu USD để đáp ứng các nhu cầu y tế khẩn cấp của Liban.

Vụ nổ tại cảng Beirut cũng phá hủy 17 container chở hàng viện trợ y tế của WHO, trong đó có nhiều trang thiết bị bảo hộ y tế. Ngoài ra, 5 bệnh viện nằm trong khu vực chịu tác động của vụ nổ đã không còn khả năng hoạt động được hoặc chỉ hoạt động một phần.

Đại diện của WHO tại Liban Iman Shankiti cho biết có tới 3.000 người bị mất nhà cửa cần lương thực và nơi trú ngụ. Những người này còn phải đối mặt với nguy cơ đến từ COVID-19 cũng như các dịch bệnh khác.

Trong khi đó, Tổng thống Liban Michel Aoun cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ nổ tại Beirut theo nhiều phương hướng, trong đó không loại trừ khả năng có sự can thiệp từ nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục