Nhiều tỉnh thành của Trung Quốc bị thiệt hại do mưa lớn

Mưa lớn trong vài ngày qua ở một số địa phương của Trung Quốc như Quảng Tây, Trùng Khánh, Quý Châu đã gây nhiều thiệt hại.
Nhiều tỉnh thành của Trung Quốc bị thiệt hại do mưa lớn ảnh 1Nhân viên cứu hộ sơ tán người dân khỏi các khu vực ngập lụt ở tỉnh Giang Tây ngày 25/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, mưa lớn trong vài ngày qua ở một số địa phương của Trung Quốc như Quảng Tây, Trùng Khánh, Quý Châu đã gây nhiều thiệt hại, ảnh hưởng đến giao thông khi một số tuyến đường sắt phải đóng cửa.

Cơ quan Dân chính Quảng Tây cho biết do mưa lớn từ ngày 4/6 đến ngày 5/6, 4 thành phố và 15 huyện của Quảng Tây bị ngập lụt nghiêm trọng, hai người thiệt mạng do bị sét đánh và sập nhà, 148.900 người bị ảnh hưởng, gần 3.000 người phải sơ tán khẩn cấp, gần 2.000 người cần cứu trợ khẩn cấp trong sinh hoạt.

Mưa lớn cũng đã làm 5.720ha nông nghiệp bị tàn phá, 209 căn nhà bị đổ sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 109 triệu nhân dân tệ (17,4 triệu USD), trong đó thiệt hại về nông nghiệp khoảng 56,60 triệu nhân dân tệ.

Tại tỉnh Quý Châu, mưa to trong khoảng thời gian trên đã gây lụt và lở đất, làm 9 người thiệt mạng, 1 người mất tích, hơn 18.000 ngôi nhà bị phá hủy, ảnh hưởng đến cuộc sống của 1,22 triệu người. Nhiều khu vực bị mất điện, nước và thông tin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục