Nhiều vùng có mưa do áp thấp, Hà Nội không mưa

Nhiều vùng trên cả nước có mưa do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới ở vịnh Bắc Bộ, tuy nhiên trung tâm thành phố Hà Nội sẽ tạnh ráo.
Theo nhận định của Trung Tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh; vùng biển ngoài khơi Quảng Trị-Đà Nẵng và quần đảo Hoàng Sa có mưa dông mạnh.

Hồi 4 giờ ngày 6/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Ninh-Hà Tĩnh khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39-61km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển hoặc di chuyển chậm về phía Bắc. Đến 4 giờ ngày 7/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,8 đến 19,8 độ Vĩ Bắc; 107,8 đến 108,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Ngày và đêm 6/10, khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C. Tại Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa. Nhiệt độ cao nhất 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió tây bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Tây Nguyên, nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục