Nhóm nghị sỹ Hàn Quốc thăm quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Một nhóm nghị sỹ Hàn Quốc đã đến quần đảo Dokdo do Hàn Quốc kiểm soát song Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima ở Biển Nhật Bản, bất chấp sự phải đối của Tokyo.
Nhóm nghị sỹ Hàn Quốc thăm quần đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 1Quần đảo Dokdo do Hàn Quốc kiểm soát song Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima.

Kyodo đưa tin, ngày 22/10, một nhóm nghị sỹ Hàn Quốc thuộc cả các đảng cầm quyền và đối lập đã đến quần đảo Dokdo do Hàn Quốc kiểm soát song Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima ở Biển Nhật Bản, bất chấp sự phải đối của Tokyo.

Văn phòng của ông Lee Chan Yeol, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục thuộc Quốc hội Hàn Quốc, đã khẳng định chuyến thăm của nhóm nghị sỹ trên.

Văn phòng này từng thông báo, 13 nghị sỹ của cả đảng Dân chủ cầm quyền và đảng Hàn Quốc Tự do đối lập sẽ đến thăm quần đảo Dokdo/Takeshima.

[Hàn Quốc phản đối Nhật Bản tuyên bố chủ quyền quần đảo tranh chấp]

Trên trang mạng xã hội Facebook ngày 22/10, nghị sỹ Lee Chan Yeol cho biết, mục đích của chuyến thăm này là bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản trong các sách giáo khoa rằng quần đảo này là phần lãnh thổ của Nhật Bản và phổ biến "cách hiểu đúng về lịch sử."

Thông qua các kênh ngoại giao, Chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi nhóm nghị sỹ này không đến quần đảo tranh chấp, sau một chuyến thăm tương tự tại đó của các nghị sỹ Hàn Quốc hồi tháng 5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục