Nhóm nữ sinh Afghanistan chế tạo máy thở từ các bộ phận xe ôtô cũ

Nhóm "Afghan Dreamers" sử dụng động cơ và pin của mẫu xe Toyota Corolla, rất phổ biến trên đường phố Afghanistan, để chế tạo một nguyên mẫu máy thở.
Nhóm nữ sinh Afghanistan chế tạo máy thở từ các bộ phận xe ôtô cũ ảnh 1Nhóm nữ sinh Afghanistan chế tạo robot. (Nguồn: AFP)

Một đội thiết kế robot gồm các nữ sinh tại Afghanistan đã bắt tay vào chế tạo một máy thở y tế có giá thành thấp, từ các bộ phận xe ôtô đã qua sử dụng trong bối cảnh với nguồn lực eo hẹp, giới chức y tế nước này đang chật vật để tăng cường các thiết bị y tế chăm sóc đặc biệt cho các bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo nhà tài trợ của dự án Roya Mahboob, nhóm nữ sinh độ tuổi từ 14 đến 17 đang làm việc với các chuyên gia y tế trong nước cũng như các chuyên gia từ Đại học Havard để chế tạo nguyên mẫu của chiếc máy thở chi phí thấp, dựa trên thiết kế của Viện Công nghệ Masachusetts (MIT).

Đội thiếu niên này là các thành viên của nhóm lớn hơn bao gồm các nữ học sinh trẻ tuổi có thành tích học tập vượt trội của Afghanistan, được biết đến với tên gọi nhóm “Afghan Dreamers,” thành lập tại thành phố Hera.

Số ca mắc bệnh tại thành phố miền Tây Afghanistan này gia tăng mạnh trong thời gian gần đây sau khi hàng nghìn người lao động trở về từ Iran, quốc gia đang chịu tác động mạnh của dịch bệnh.

Nhóm sử dụng động cơ và pin của mẫu xe Toyota Corolla, rất phổ biến trên đường phố Afghanistan, để chế tạo một nguyên mẫu máy thở.

[Nhóm kỹ sư trẻ Colombia nghiên cứu chế tạo máy thở siêu tiết kiệm]

Nhóm đã hoàn thiện môt hệ thống cơ khí để vận hành túi Ambu - bộ phận chính của máy thở sử dụng để thông khí nhân tạo cho phổi, một cách tự dộng và chính xác.

Hiện đội còn đang tính toán để máy có thể điều chỉnh thời gian và áp lực bơm hơi phù hợp với từng bệnh nhân.

Dự án này được triển khai sau khi Thị trưởng Herat kêu gọi tăng cường nghiên cứu và sản xuất máy thở cho các cơ sở y tế của thành phố khi số ca mắc bệnh tăng mạnh. 

Với dân số 35 triệu người, hiện Afghanistan chỉ có khoảng 300 máy trợ thở. Bộ Y tế nước này đã kêu gọi các chuyên gia và kỹ sư tham gia hỗ trợ nhóm nữ sinh trên hoàn thiện dự án.

Một khi chế tạo thành công, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kiểm nghiệm và Chính phủ Afghanistan cấp phép, nhóm có thể sản xuất hàng loạt máy thở mới theo nguyên mẫu này với giá khoảng 300 USD/chiếc trong khi các loại máy thở hiện đại thông thường có giá khoảng 30.000 USD/chiếc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).