Những điểm cắm trại 'đẹp như tranh' tại Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Lượng khách và giá cả tại các địa điểm du lịch tăng cao khiến nhiều gia đình chuyển hướng lựa chọn "đổi gió" tại những khu cắm trại mộng mơ ngay trong phạm vi thành phố Hà Nội để tận hưởng kỳ nghỉ lễ.
Những điểm cắm trại 'đẹp như tranh' tại Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 ảnh 1Khu sinh thái Bản Rõm (huyện Sóc Sơn) là một trong những điểm cắm trại gần Hà Nội đang 'hot' trong thời gian gần đây. (Ảnh: dulichbanrom)

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay đang được rất nhiều gia đình mong đợi bởi đây là kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày liên tiếp - một khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu để cả gia đình thư giãn, nghỉ ngơi sau những ngày học tập và làm việc căng thẳng.

Tuy nhiên, cũng chính vì kỳ nghỉ kéo dài mà lượng khách đến các địa điểm du lịch trong đợt nghỉ lễ này tăng mạnh, khiến giá cả tại những điểm giải trí tăng chóng mặt. Bởi vậy, nhiều gia đình hướng đến những lựa chọn trải nghiệm kỳ nghỉ ở những địa điểm có vị trí gần và ngay trong phạm vi Hà Nội.

Để giúp các gia đình có thêm những lựa chọn trong "sổ tay du lịch" của mình, sau đây sẽ là một số gợi ý về những địa điểm ngay trong lòng Thủ đô có phong cảnh nên thơ, đáng trải nghiệm trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

[Vì sao giá vé máy bay thường xuyên tăng cao vào các dịp nghỉ lễ?]

Nằm ở xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, cách trung tâm thành phố khoảng 35 km, khu sinh thái Bản Rõm là khu cắm trại gần Hà Nội “hot” nhất thời gian gần đây, nơi sở hữu một không gian xanh mát và hệ thống tiện ích đa dạng. Ẩn mình dưới rừng thông bạt ngàn của núi Sóc, Bản Rõm có hệ sinh thái bao gồm các khu rừng cổ tích, vườn Thượng Uyển, vườn rau, có trang trại chăn nuôi, bãi cát vui chơi, rừng thông, khu cắm trại, khu tổ chức các hoạt động ngoài trời…

Các du khách quyết định có trải nghiệm cắm trại tại đây sẽ có cơ hội thử sức với nhiều hoạt động hấp dẫn như câu cá, trồng rau, dựng lều ngụy trang hay tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời... Giá vé vào cổng tại khu du lịch là 50.000 đồng/người.

Cũng thuộc địa phận xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, khu du lịch sinh thái My Hill Đồng Quan - nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 40 km - là địa điểm tổ chức các hoạt động team-building, dã ngoại được nhiều du khách lựa chọn trong các kỳ nghỉ.

Bao quanh My Hill Đồng Quan là khu rừng thông với tổng diện tích lên đến hơn 1 ha, mang đến cho các du khách một cảm giác mộc mạc và hoang dại của núi rừng, khác biệt với nhiều khu nghỉ dưỡng khác. Sau những ngày học tập và làm việc đầy mệt mỏi, áp lực có thể được xua tan khi du khách "trầm mình" trong không gian thư thái mà thiên nhiên nơi đây mang lại.

Khi đến cắm trại tại My Hill Đồng Quan, du khách không cần phải mang quá nhiều đồ dùng bởi nơi đây đã cung cấp dịch vụ cho thuê dụng cụ đầy đủ: từ lều trại, bếp nướng đến nguyên liệu, đồ ăn... Bên cạnh trải nghiệm cắm trại, du khách đến với My Hill có thể rèn luyện sức khỏe với hoạt động leo núi; những du khách trung niên có thể tham gia hoạt động câu cá để tạm gác lại những xô bồ của cuộc sống, giúp tinh thần thư giãn hơn. Giá vé vào cửa là 45.000 đồng/người và qua đêm là 55.000 đồng/người.

Những điểm cắm trại 'đẹp như tranh' tại Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 ảnh 2Những khu đất bằng phẳng nằm xen kẽ giữa các dãy núi là địa điểm cắm trại lý tưởng với nhiều du khách. (Ảnh: jamjavn)

Thêm một địa điểm cắm trại gần Hà Nội đã quá quen thuộc với du khách là núi Hàm Lợn (huyện Sóc Sơn). Di chuyển từ trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 40 km, du khách không chỉ có trải nghiệm đắm mình trong rừng thông xanh rộng lớn, đầy hoang sơ mà còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn như câu cá, tổ chức tiệc nướng BBQ... Tuy nhiên, nhiệt độ núi Hàm Lợn về đêm giảm khá sâu so với ban ngày, vì vậy du khách cần chú ý chuẩn bị chăn, áo khoác dày, túi sưởi và các loại đồ dùng để giữ ấm cho cơ thể. Vé vào cửa tại đây là miễn phí.

Với những gia đình yêu thích sự yên tĩnh và trầm mặc của thiên nhiên hoang sơ, núi Trầm, hay Tử Trầm Sơn, là một lựa chọn lý tưởng trong danh sách các địa điểm du lịch tại Hà Nội. Tọa lạc tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ và chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 25km, núi Trầm được mệnh danh là “cao nguyên Hà Giang thu nhỏ” của Hà Nội, bởi nơi đây sở hữu không gian hoang sơ với nhiều ngọn núi đá kỳ vĩ.

Bên cạnh nét hùng vĩ được thiên nhiên ban tặng, du khách đến khu du lịch núi Trầm sẽ có cơ hội khám phá nhiều địa danh thú vị như chùa Trầm, chùa Hang, chùa Vô Vị, các khu vực cắm trại bằng phẳng xen kẽ giữa các dãy núi... Tuy nhiên, xung quanh khu vực núi Trầm chưa có nhiều nhà hàng, quán ăn..., vì vậy du khách cần chuẩn bị sẵn đồ ăn tại nhà, cũng như cập nhật trước tình hình dự báo thời tiết để có sự chuẩn bị về đồ dùng cá nhân. Hiện tại du lịch núi Trầm là không tính tiền mà chỉ mất phí gửi xe tại các quán nước trước chân núi, khoảng 5.000-10.000 đồng/xe.

Nằm cách Thủ đô Hà Nội gần 40 km về phía Tây, thuộc quần thể Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Khu du lịch Đồng Mô là một lựa chọn du lịch lý tưởng với không gian hồ nước và 21 đảo lớn nhỏ hình thành tour du lịch khép kín với nhiều loại sản phẩm du lịch đặc sắc.

Các khu nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Đồng Mô nằm rải rác trên các hòn đảo trên hồ nước rộng khoảng 500 ha, nằm trong vùng chân núi Ba Vì. Khu du lịch được chia làm 3 khu nhỏ với các tiêu chí: Nghỉ ngơi thư giãn, giải trí và thưởng thức ẩm thực. Với đặc điểm địa lý nhiều cây cối và sông hồ, du khách cần chuẩn bị sẵn áo dài tay và các loại thuốc bôi chống côn trùng. Vé vào cổng có mức giá khoảng 80.000 đồng/người; các hoạt động khác như cắm trại, trượt cỏ... sẽ tính thêm phí, dao động trong khoảng 40.000-600.000 đồng/người, tùy vào hoạt động và đối tượng.

Những điểm cắm trại 'đẹp như tranh' tại Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 ảnh 3Không gian thiên nhiên phù hợp tổ chức nhiều hoạt động giải trí, mang lại những giây phút thư giãn cho các du khách. (Ảnh: campingsportdongmo)

Thêm một khu cắm trại gần Hà Nội lý tưởng là thung lũng Bản Xôi, nằm ở xã Yên Bài, huyện Ba Vì, cách trung tâm thành phố khoảng 50 km. Đến với khu sinh thái, du khách có thể "đắm mình" trong không gian xanh mát, hòa hợp giữa núi rừng và hồ nước. Ngoài cắm trại, du khách cũng có thể lựa chọn lưu trú và nghỉ dưỡng tại các cơ sở của bản Xôi Village. Đặc biệt, nhà hàng tại thung lũng Bản Xôi phục vụ nhiều món ngon hấp dẫn nên du khách có thể giảm bớt công chuẩn bị. Giá vé vào cửa là 30.000 đồng/người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục