Những thông tin mới nhất về vùng áp thấp xuất hiện trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.
Những thông tin mới nhất về vùng áp thấp xuất hiện trên Biển Đông ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên biển, lúc 13 giờ ngày 7/8, dải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí vào khoảng 15,1-16,1 độ Vĩ Bắc; 113,6-114,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250-350km về phía Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 8/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,0-17,0 độ Vĩ Bắc; 113,0-114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100-200 km về phía Đông Đông Nam.

Đêm 7 và ngày 8/8, vùng áp thấp khiến vùng biển phía Nam khu vực Bắc biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió giật mạnh cấp 8.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

[Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa to]

Các vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên đất liền, tính từ đêm 6/8 đến 13 giờ ngày 7/8, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như Đắk Tô (Kon Tum) 103mm, Pleiku (Gia Lai) 45mm, Bảo Lộc (Lâm Đồng) 36mm...

Đêm 7 và ngày 8/8, các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C; ở Tây Nguyên thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C; ở Nam bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Với các khu vực khác, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác; sau mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 60-94%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối 8/8 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.