Những trải nghiệm hấp dẫn tại Lễ hội Khinh khí cầu Cần Thơ năm 2023

Lễ hội khinh khí cầu sẽ diễn ra từ ngày 30/4-3/5, với tổng cộng 30 khinh khí cầu các loại, trong đó du khách được tham quan khinh khí cầu thổi phồng; thưởng lãm 3 đêm hoa đăng khinh khí cầu khổng lồ.
Những trải nghiệm hấp dẫn tại Lễ hội Khinh khí cầu Cần Thơ năm 2023 ảnh 1(Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 20/4, kế hoạch tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu Cần Thơ năm 2023, với chủ đề “Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong” đã được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành phố công bố.

Đây là sự kiện văn hóa điểm nhấn nhằm chào mừng kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 âm lịch), 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).

Lễ hội sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 30/4 đến 3/5), với tổng cộng 30 khinh khí cầu các loại.

Ban Tổ chức sẽ bố trí ít nhất một quả khinh khí cầu thổi phồng để khách tham quan trong vòng 4 ngày, đặt tại sân vận động Cần Thơ (mỗi lần có thể cho vào 20-30 người, tham quan 4-6 phút).

Đồng thời, lễ hội còn có 3 đêm hoa đăng khinh khí cầu (dựng các khinh khí cầu dưới đất rồi dùng kỹ thuật làm phát sáng như đèn lồng khổng lồ) tại sân vận động Cần Thơ ngày 30/4, tại phố đi bộ bến Ninh Kiều ngày 1/5 và đường Sông Hậu, phường Cái Khế ngày 2/5, với thời gian 60-90 phút.

[Du lịch Cần Thơ trở mình mạnh mẽ, phấn đấu đón 5,2 triệu lượt khách]

Hoạt động chào cờ với lá cờ Tổ quốc 1.800m2 tại sân vận động Cần Thơ, có sự tham gia của hàng nghìn tình nguyện viên cũng được kỳ vọng sẽ là hoạt động gây thích thú cho du khách.

Ông Hoàng Ngọc Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư, xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng (đơn vị thực hiện bay khinh khí cầu) cho biết, để phục vụ cho sự kiện, công ty sử dụng khoảng 50 phi công và kỹ thuật viên khinh khí cầu để điều khiển các khinh khí cầu.

Ngoài các hoạt động khinh khí cầu tại chỗ, lễ hội dự kiến có khinh khí cầu bay đi với độ cao trung bình 50-300m về các khu vực phía nam của thành phố Cần Thơ như quận Cái Răng, phía tỉnh Vĩnh Long hay khu vực thị trấn Cái Tắc (Hậu Giang)…

Lễ hội Khinh khí cầu năm 2023 “Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong," là một trong những hoạt động được Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty Sài Gòn Chiến Thắng cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

Theo Ban Tổ chức, lễ hội Khinh khí cầu năm nay sẽ là tiền đề để phát triển thành lễ hội thường kỳ hàng năm. Lễ hội sẽ góp phần kích cầu thương mại và du lịch, thu hút khách tham quan, đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn thành phố vào các dịp lễ, kỷ niệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục