Nông dân Cà Mau thiệt hại hàng chục tỷ đồng do hạn hán

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau cho biết kể từ đầu mùa khô hạn đến nay, nông dân trong tỉnh bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng do thời tiết khắc nghiệt gây ra.
Nông dân Cà Mau thiệt hại hàng chục tỷ đồng do hạn hán ảnh 1(Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau cho biết kể từ đầu mùa khô hạn đến nay, nông dân trong tỉnh bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng do thời tiết khắc nghiệt gây ra.

Cụ thể, tỉnh có 2.800ha nuôi tôm trái vụ bị chết, thiệt hại trên 10 tỷ đồng; 700 ao nuôi cá chình, cá bống tượng cũng bị chết, thiệt hại trên 4 tỷ đồng; 1.200ha hoa màu, gồm dưa hấu, cà chua, củ cải, hành, hẹ… mất trắng, thiệt hại gần 2 tỷ đồng; gần 1.000ha cây ăn trái như mãng cầu, xoài, đu đủ, sapho, thanh long… bị ảnh hưởng thiệt hại gần 3 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, vùng nông thôn của Cà Mau đang thiếu nước nghiêm trọng. Đặc biệt, trong tháng Năm này thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, thiệt hại có thể còn lớn hơn con số trên.

Ông Lê Văn Tám, nông dân nuôi tôm ở xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước cho biết nhiều hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt, nên không có đủ nguồn nước để đưa vào ao đầm nuôi tôm, trước đây vào mùa nuôi tôm trái vụ bà con thường lấy nước từ các sông, nhưng hiện nay hầu hết các sông điều cạn kiệt nên đành phải chấp nhận thất bát.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết cơ quan chức năng đã dự báo tình hình khô hạn năm nay, nên từ đầu mùa khô đã khuyến cáo nông dân hạn chế thả tôm nuôi trái vụ. Do đó, việc hàng trăm hộ dân tự phát nuôi tôm sú trái vụ bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng là hậu quả đã được báo trước.

Hiện nay ưu tiên của chính quyền địa phương là huy động mọi nguồn lực khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân nông thôn, tiếp đến là tận dụng nước để tưới tiêu hàng trăm hécta đất trồng hoa màu. Riêng diện tích trồng cây ăn trái đành chấp nhận thiệt hại chứ không có cách nào khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục