Nước sông dâng cao gây ngập cục bộ tại Phú Thọ

Mực nước sông Thao, sông Lô và sông Hồng (đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ) đang  lên nhanh, gây ngập và sạt lở cục bộ tại một số địa phương.
Do chịu ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động trên khu vực Bắc Bộ, từ ngày 27-30/7, tại địa bàn các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang và Phú Thọ xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to, khiến mực nước sông Thao, sông Lô và sông Hồng (đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ) lên nhanh, gây ngập và sạt lở cục bộ tại một số địa phương trong tỉnh.

Tại Trạm thủy văn Ấm Thượng trên sông Thao, mực nước đã lên tới 26,39m; trên báo động 3 là 39cm. Tại Trạm Thủy văn Phú Thọ trên sông Thao, mực nước lên tới 17,4m; xấp xỉ báo động 1. Hiện mực nước tại các sông này vẫn đang tiếp tục lên. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh báo động số III tại các huyện Hạ Hòa, Cẩm Khê và Thanh Ba.

Ông Nguyễn Đàm Phán, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Hòa cho biết nước sông Thao tại Ấm Thượng vẫn đang tiếp tục lên, tại một số nhà dân sống dọc các xã ven sông như thị trấn Hạ Hòa, xã Minh Hạc, Y Sơn… nước đã tràn vào sân và nhà, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân.

Tại xã Hậu Bổng (giáp ranh với xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái) mưa lũ đã làm ngập 200m quốc lộ 320 (sát đường tàu Hà Nội-Lào Cai) khiến các phương tiện gặp khó khăn khi tham gia giao thông qua đây.

Mưa to, gió lốc đã làm 23ha lúa trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu trong nước. Tỉnh lộ 316, đoạn qua dốc Kẹm thuộc địa phận xã Hương Cần (huyện Thanh Sơn) bị sạt lở taluy với chiều dài 30m, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tại xã Yên Lương (huyện Thanh Sơn), mưa lớn gây lũ cục bộ đã cuốn trôi một cầu tre dân sinh khiến giao thông ra vào khu dân cư Vực Tùng bị chia cắt. Ngoài ra, mưa to gió lốc còn làm hai nhà văn hóa bị tốc mái; hai nhà bị sét đánh gây hư hỏng; 20m kênh mương bị vỡ; hàng trăm m3 đất bồi tại xã Bản Nguyên (huyện Lâm Thao) cũng bị nước cuốn trôi.

Ông Bùi Đức Tân, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ cho biết tỉnh đã triển khai phương án ứng trực kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra; ra lệnh báo động cho 3 huyện trên sông Thao, các huyện triển khai canh gác đê.

Dự báo trong một, hai ngày tới, trời vẫn tiếp tục có mưa, để hạn chế thiệt hại do mưa lũ, lực lượng chức năng có mặt tại cơ sở để kiểm tra cống và tích cực bơm tiêu úng tại những vị trí xung yếu.

Với những địa điểm xảy ra sạt đường hoặc hỏng kênh, mương, đập cần ứng cứu, tỉnh Phú Thọ đã bố trí lực lượng để xử lý kịp thời. Các huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, Cẩm Khê triển khai lực lượng, vật tư, phương tiện theo cấp báo động đã quy định; tăng cường tuần tra, canh gác, phát hiện sự cố đê, kè, cống và có biện pháp xử lý kịp thời./.

Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục