Nuôi sinh sản thành công giống linh dương đầu bò

Loài linh dương đầu bò nổi tiếng ở Nam Phi, được Khu du lịch Đại Nam nhập khẩu về nuôi, lần đầu tiên đã sinh sản thành công.
Loài linh dương đầu bò ở nổi tiếng ở Nam Phi nhập khẩu về BìnhDương nuôi đã cho sinh sản lần đầu tiên ở Khu du lịch Đại Nam.

Đàn linh dương 11 con được nhập về từ Nam Phi vào tháng 8/2007 bao gồm các loạinhư linh dương đầu bò, linh dương sừng kiếm và linh dương sừng xoắn đến nay nhânlên thành đàn 15 con.

Việc nuôi linh dương ở Khu du lịch Đại Nam theo hình thức bán hoang dã vàviệc sinh sản cũng tự nhiên không có sự can thiệp của nhân viên nuôi thú. Bắtđầu từ tháng tháng 8/2009, đàn linh dương đã bắt đầu sinh sản, thời gian mangthai khoảng 250 ngày. Gần đây nhất là vào ngày 18/7, một con linh dương đầu bòđã sinh được một con linh dương con khỏe mạnh.

Nhiều du khách trong và ngoài nước hết sức thích thú chứng kiến đàn linh dươngNam Phi trên tivi, nay tận mắt ngắm đàn linh dương gặm cỏ tại Khu du lịch ĐạiNam ở Bình Dương.

Các đoàn du khách tỏ ra ngạc nhiên khi Khu du lịch này nuôi thú theo hìnhthức bán hoang dã, mọi người ngắm thú như ngắm chúng đang ở trong rừng, bởi Khudu lịch đã đào hào chống thú vượt sang ranh giới người đứng xem và có thêm hàngrào sắt gắn xung điện bảo vệ.

Ông Dương Thành Phi, Giám đốc vườn thú Đại Nam cho biết, đàn linh dương pháttriển khá tốt, thích nghi khí hậu ở Việt Nam, đặc biệt nguồn thức ăn khá dồi dàonên đến nay chưa thấy dấu hiệu nào bất thường giữa hai ranh giới châu Phi vàViệt Nam.

Ông Phi cho biết thêm, ngoài việc nuôi được linh dương sinh sản, Đại Nam cũngđã nuôi hổ sinh sản và nhiều loài động vật quý hiếm khác cũng được nhập khẩu từmột số nước châu Phi.

Chi phí nhập khẩu không hề rẻ như mỗi con linh dương hơn 30 triệu đồng/con;tê giác 70.000USD/con nhưng Đại Nam là đơn vị mạnh dạn đầu tư vào việcnhập khẩu động vật quy hiếm đưa về Việt Nam nuôi dưỡng thành công.

Việc nuôi bán hoang dã cho sinh sản thành công đã mở ra hướng đi mới, cần nhângiống và bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng trên thếgiới./.

Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).